Sóc Trăng: Cứu thành công bệnh nhân U60 bị ngưng tim

(Dân trí) - Ngày 21/3, bác sĩ Thạch Khuôn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, bệnh viện vừa cứu thành công một bệnh nhân 67 tuổi bị ngưng tim.

Theo người nhà bệnh nhân, sáng ngày 21/3, sau khi ra quán uống cà phê với bạn bè về, ông Trần Hái (67 tuổi, ngụ ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) bị đau ngực trái, khó thở. Gia đình lập tức đưa ông Hái đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Bác sĩ Thạch Khuôn cho biết, lúc nhập viện cấp cứu, tình trạng ông Hái rất nguy kịch, nhịp tim không còn đập. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Hái bị nhồi máu cơ tim cấp, thành sau biến chứng block nhĩ thất độ 2.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tích cực cấp cứu nhồi tim, đặt đường truyền, đặt đường dây buồng tim bên phải để tạo ra nhịp tim, đồng thời luồn ống thông tim vào mạch vành bị tắc, đưa thẳng 2 stent khai thông mạch vành bị nghẽn.

Sau gần một giờ đồng hồ cấp cứu, ông Hái đã phục hồi gần như hoàn toàn, không còn đau ngực, huyết áp ổn định.

Các BS đang điều trị cho bệnh nhân Hái.JPG

Bác sĩ đang thăm khám bệnh nhân Thạch Hái tại bệnh viện.

Bác sĩ Thạch Khuôn cho biết, trong trường hợp này, nếu không kịp thời cấp cứu, chỉ cần chậm khoảng 5 phút là bệnh nhân có khả năngtử vong.

Được biết, sau gần 4 tháng được ngân sách tỉnh đầu tư 40 tỷ đồng thành lập Phòng thông tim can thiệp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã cấp cứu thành công khoảng 250 trường hợp nhồi máu cơ tim nặng. Trước đây, khi chưa có Phòng thông tim can thiệp, cơ hội cứu sống những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp gần như con số không.

Cao Xuân Lương