Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ trong năm nay có thể gấp 11 lần ung thư

(Dân trí) - "Trong kịch bản xấu nhất, số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ trong năm nay có thể cao gấp 11 lần so với bệnh ung thư", kết quả được chỉ ra trong một phân tích mới đây của Thời báo New York.

 

Số liệu được tổng hợp bởi Thời báo New York đã so sánh số ca tử vong có thể xảy ra, bởi dịch bệnh đang lây lan toàn cầu Covid-19, với các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu khác ở đất nước Cờ Hoa, dựa trên khả năng lây lan và tỉ lệ tử vong.

Theo đó, ở kịch bản tồi tệ nhất, khi 70% dân số Mỹ nhiễm Covid-19 và tỉ lệ tử vong là 3%, đồng nghĩa với việc có đến 6,99 triệu người Mỹ sẽ bị cướp đi sinh mạng bởi căn bệnh này trong năm nay.Con số này gấp 10,6 lần so với mức 655.381 người chết ở Mỹ năm 2018 vì bệnh tim và gấp 11,6 lần so với 599.274 người chết vì ung thư cùng năm. Đây là những số liệu mới nhất từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC ).

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ trong năm nay có thể gấp 11 lần ung thư - 1

CDC cũng đã đưa ra bốn kịch bản có thể xảy ra cho đại dịch Covid-19 lần này. Kịch bản tồi tệ nhất dù thấp hơn nhiều so với những gì Thời báo New York đề cập, nhưng cũng sẽ có 1,7 triệu người Mỹ tử vong. Con số này vẫn nhiều hơn gấp rưỡi so với số người chết vì bệnh tim hoặc ung thư năm 2018, và nhiều hơn bốn nguyên nhân gây tử vong hàng đầu khác cộng lại.

Trước đó, Tom Frieden, Cựu giám đốc CDC, dự đoán kết cục tồi tệ nhất là 1,635 triệu ca tử vong, với một nửa dân số bị nhiễm bệnh và tỷ lệ tử vong nằm ở mức 1%.

"Chúng ta cần lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất và làm những điều tốt nhất có thể.Càng sớm hành động, chúng ta càng có thể giảm khả năng 1 triệu người chết ở Mỹ do Covid-19" - Chuyên gia này nhấn mạnh.

Minh Nhật

Theo NYP