Số ca mắc ung thư toàn cầu sẽ tăng 60% sau 2 thập kỷ nữa

(Dân trí) - Theo một báo cáo của WHO, trong 2 thập kỷ tới, số ca mắc ung thư trên toàn cầu sẽ tăng bình quân 60%. Trong khi đó, ở các nước có mức thu nhập thấp và trung bình, con số này lên đến 81%.

Mỗi năm, cứ 6 người lại có 1 người chết vì ung thư. Chỉ tính riêng năm 2018, đã có khoảng 9,6 triệu ca tử vong vì nguyên nhân liên quan đến ung thư. Gánh nặng mà ung thư gây ra đang tăng lên từng ngày là một thực tế không thể phủ nhận. Điều đáng nói là sự tăng lên của các ca mắc mới ung thư lại nhanh hơn hẳn ở các nước nghèo.

Báo cáo của WHO cũng chỉ ra rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tốc độ gia tăng không giống nhau, nằm ở sự khác biệt về tỉ lệ người dân tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ của ung thư. Lấy ví dụ, ở những quốc gia có thu nhập nhập thấp thường sẽ có tỷ lệ người mắc các loại nhiễm trùng liên quan đến ung thư cao hơn, điển hình là vi khuẩn HPV.

Số ca mắc ung thư toàn cầu sẽ tăng 60% sau 2 thập kỷ nữa - 1

Bên cạnh đó, tỷ lệ người hút thuốc ở các nước có thu nhập cao, cũng đang có dấu hiệu giảm, trong khi thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong do ung thư trên toàn thế giới. Một nguyên nhân khác cũng cần được nhắc đến, chính là sự chênh lệch của nguồn lực y tế giữa các quốc gia.

Về giải pháp cho việc kiểm soát ung thư, báo cáo của WHO nhận định, khám sàng lọc, chẩn đoán sớm ung thư chính là phương pháp y tế cộng đồng hiệu quả nhất.

“Khi ung thư được phát hiện sớm, nó sẽ được điều trị hiệu quả hơn, ít gây tổn thương cho cơ thể hơn, đồng thời đòi hỏi ít nguồn lực y tế, cũng như tiết kiệm chi phí cho người bệnh hơn” - TS. André Ilbawi, một chuyên gia của WHO nhận định.

Minh Nhật

Theo CNN