Số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tiếp tục tăng

(Dân trí) - “Trong ngày 7/7, Việt Nam có thêm 13 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó, ở miền Nam có 11 ca, miền Trung xác nhận 2 ca”, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế cho biết.

Như vậy, tính đến 17h00 ngày 7/7/2009, Việt Nam đã có 248 trường hợp xác định dương tính với cúm A/H1N1. Trong đó, đã có 152 bệnh nhân được ra viện, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.

Tuy đã có tới 248 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1, nhưng ông Nguyễn Huy Nga khẳng định, tại Việt Nam, dịch cúm A/H1N1 vẫn chưa lây rộng ra cộng đồng. “Kể từ khi phát hiện bệnh nhân nhiễm cúm đầu tiên vào ngày 31/5, đến nay, đã gần 40 ngày với số bệnh nhân tiếp tục tăng, nhưng hệ thống giám sát cúm Quốc gia tại 15 điểm trên toàn quốc và tại các cơ sở khám chữa bệnh chưa phát hiện hiện tượng lây truyền cúm A/H1N1 trong cộng đồng”, ông Nga nói.

Bộ Y tế cũng nhận định, trong thời gian tới, học sinh, sinh viên tập trung học từ các địa phương trong tỉnh/thành phố và từ nhiều địa phương khác trong cả nước dễ làm vi rút lây lan và bùng phát thành dịch tại các trường học.

Về tình hình dịch trên thế giới, theo thông báo số 58 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến ngày 7/7/2009 đã có 94.512 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 135 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 429 trường hợp tử vong.

Hồng Hải