Sinh viên 21 tuổi nhập viện vì tai biến mạch máu não

(Dân trí) - Tối 28/9 BV Nhân dân 115 tiếp nhận trường hợp sinh viên N.T.H.N. (21 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau đầu, lơ mơ, yếu nửa người... Thân nhân cho biết buổi sáng cùng ngày, N. than mệt và ăn uống kém, đến 9 giờ tối, người nhà vội vàng đưa N. nhập viện.

Sau khi chụp sọ não, bác sĩ khoa Ngoại thần kinh BV 115 xác định có xuất huyết não trong bán cầu trước, chèn ép mạch máu xung quanh nên quyết định tiến hành phẫu thuật vào 4h sáng ngày 29/9. Ca phẫu thuật đã lấy được phần lớn lượng máu bầm, giúp những mạch máu xung quanh lưu thông tốt, không còn bị chèn ép.

Bệnh nhân N.T.H.N. đang được điều trị tại khoa Gây mê hồi sức, bệnh viện 115
Bệnh nhân N.T.H.N. đang được điều trị tại khoa Gây mê hồi sức, bệnh viện 115

Sau ca mổ, bệnh nhân N. được chuyển sang khoa Gây mê hồi sức, thở máy và điều trị chống phù não. Theo BS-CK2 Lưu Kính Phương, thông thường phải đợi 7-10 ngày, hi vọng bệnh nhân có thể hồi tỉnh.

BS Phương cho biết, từ 3-5 năm trở lại đây, số lượng người trẻ bị tai biến mạch máu não nhiều hơn trước. Nguyên nhân gây xuất huyết não thường do tăng huyết áp hoặc dị dạng mạch máu não. Ở người trẻ tuổi, tai biến mạch máu não thường do nguyên nhân thứ hai.

Dị dạng mạch máu não có từ lâu, tiến triển một cách âm thầm khiến mạch máu bị dị dạng ngày một giãn ra và yếu đi. Đến khi mạch máu bị căng quá mức (do áp lực công việc, hút thuốc lá, sử dụng heroin…) dẫn đến bị vỡ, gây xuất huyết não.

Không có biểu hiện bên ngoài để nhận biết dị dạng mạch máu não. Tuy nhiên, có các dấu hiệu nhận biết sớm một cơn tai biến: bệnh nhân nhức đầu, nôn ói, nói ú ớ, một bên mắt bị mờ, yếu nửa người… cần được đưa đến bệnh viện ngay.

Hồng Nhung