Sinh con tại nhà, sản phụ suýt mất mạng

(Dân trí) - Tự sinh con tại nhà khiến sản phụ H. bị dập đại tràng ngang, đại tràng góc lách, đại tràng góc gan, dập đuôi tụy, chảy máu ổ bụng.

Ngày 21/2, Bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến - Giám đốc bệnh viện Sản- Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sản phụ H.T.H (37 tuổi, huyện Trà Bồng) đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc tích cực.

Theo Bác sĩ Tuyến, 6 ngày trước, sản phụ H. tự sinh con tại nhà. Đến ngày 20/2 thì xuất hiện triệu chứng đau bụng, choáng nên được gia đình đưa đi nhập viện.

Sản phụ H. được các bác sĩ hội chẩn bệnh và tiến hành cấp cứu, phẫu thuật ngay vì đã xuất huyết nặng. Ca phẫu thuật khó khăn, phức tạp, phải huy động toàn bộ bác sĩ trực thường trú cùng tham gia.

“Trường hợp sản phụ H. vô cùng nguy kịch vì bị chảy máu ổ bụng, dập đại tràng ngang, đại tràng góc lách, đại tràng góc gan, dập đuôi tụy gây tụ máu lan rộng sau phúc mạc từ tiểu khung đến mặt sau tụy đường kính khoảng 6 x 15 cm… Sản phụ được truyền tổng cộng 15 đơn vị máu. Nếu quá trình hồi sức, chuyển mổ không nhanh chóng nguy cơ sản phụ tử vong rất cao”, Bác sĩ Tuyến cho biết.

Sinh con tại nhà, sản phụ suýt mất mạng - 1
Nhờ được phẫu thuật kịp thời nên sản phụ Huệ đã qua cơn nguy kịch

 Tại Quảng Ngãi đã có nhiều trường hợp sản phụ ở vùng sâu, vùng xa chưa quan tâm đến khám thai định kỳ và vẫn sinh con tại nhà dẫn đến nhiều biến chứng.

Tháng 7/2019, bệnh viện Sản- Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận một sản phụ tại huyện Tây Trà bị biến chứng do sinh con tại nhà. Trường hợp này khiến cháu bé tử vong, sản phụ băng huyết nặng và phải cắt bỏ tử cung.

 Quốc Triều