Khánh Hòa:

Sẽ phạt tiền nếu không diệt loăng quăng, bọ gậy

(Dân trí) - Theo Sở Y tế Khánh Hòa, địa phương này đang khuyến khích phạt tiền các tổ chức, cá nhân không tham gia phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH), để các ổ bọ gậy, loăng quăng tồn tại nơi cư trú.

 


Kiểm tra, tiêu diệt bọ gậy,lăng quăng trong lốp bánh xe ô tô (Ảnh: V.S.)

Kiểm tra, tiêu diệt bọ gậy,lăng quăng trong lốp bánh xe ô tô (Ảnh: V.S.)

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, tính đến giữa tháng 10, toàn tỉnh này đã ghi nhận hơn 3.300 trường hợp mắc SXH, trong đó TP Nha Trang hơn 900 trường hợp, thị xã Ninh Hòa hơn 700 trường hợp, huyện Diên Khánh hơn 600 trường hợp, huyện Vạn Ninh gần 500 trường hợp...

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các địa phương phát động chiến dịch toàn dân, cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia diệt bọ gậy, loăng quăng tại nơi cư trú.

Ngoài ra, Sở Y tế Khánh Hòa khuyến khích chế tài xử phạt theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2013 về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế” đối với các tổ chức, cá nhân không tham gia phòng chống dịch bệnh, để tồn tại các ổ bọ gậy, loăng quăng.

Trong một diễn biến khác, TƯ Đoàn TNCS HCM vừa phối hợp với Tỉnh Đoàn Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống SXH cho các đoàn viên chủ chốt trong tỉnh.

Được biết, các học viên tham gia lớp học sẽ có nhiệm vụ tổ chức, tham gia các hoạt động truyền thông phòng chống SXH tại địa bàn, vận động đoàn viên thanh niên, người dân thực hiện các biện pháp phòng chống hiệu quả, góp phần tiến tới giảm mạnh số trường hợp mắc SXH.

Viết Hảo