Sẽ “hạ hỏa” được tình trạng quá tải tại Bệnh viện Bạch Mai

(Dân trí) - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, nhận định, chắc chắn, việc đi vào hoạt động tòa nhà 19 tầng, quy mô 500 giường bệnh sẽ “hạ hỏa” được tình trạng quá tải vốn căng thẳng tại BV Bạch Mai.

Tại buổi lễ khánh thành Trung tâm Ung bướu và Tim mạch trẻ em (BV Bạch Mai) diễn ra sáng 30/12, Bộ trưởng Tiến cho rằng thời gian tới, BV Bạch Mai sẽ giải quyết được tình trạng nằm ghép 2 - 3 người/giường. Ngoài việc giảm tải cho chuyên ngành ung bướu, tim mạch trẻ em, các khoa như khoa hồi sức, hô hấp, thận, khoa khám bệnh... người bệnh sẽ bớt nỗi lo nằm ghép.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc BV Bạch Mai thăm bệnh nhân nằm điều trị tại tòa nhà mới đưa vào hoạt động. Ảnh: Hiệp Nguyễn
Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc BV Bạch Mai thăm bệnh nhân nằm điều trị tại tòa nhà mới đưa vào hoạt động. Ảnh: Hiệp Nguyễn

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, Trung tâm Ung bướu và Tim mạch trẻ em có  quy mô 500 giường bệnh, nhiều trang thiết bị hiện đại được đưa vào hoạt động sẽ góp phần giảm quá tải cho Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), tiến tới giảm nằm ghép. 

“BV Bạch Mai là BV tuyến cuối nên số lượng bệnh nhân rất đông. Theo thống kê, tại BV số khám, điều trị nội trú năm sau luôn cao hơn năm trước. Như năm 2009, bệnh viện có trên 600.000 lượt bệnh nhân ngoại trú thì đến năm 2015 con này là khoảng trên 1,4 triệu lượt. Việc đi vào vận hành tòa nhà này có ý nghĩa rất quan trọng với BV, góp phần giảm quá tải tiến tới không còn nằm ghép”, TS Quốc Anh nói.

Là Trung tâm Ung bướu và Tim mạch trẻ em, nhưng để tận dụng tối đa diện tích, tòa nhà cũng sẽ được tái cơ cấu giành vị trí cho một số chuyên khoa khác như: thận, cột sống, hô hấp... Mỗi buồng bệnh tối đa có 5 giường bệnh bệnh, có hệ thống điều hòa, quạt...

Bộ trưởng Tiến cũng kỳ vọng, việc BV Bạch Mai đi vào sử dụng hệ thống tòa nhà mới với các trang thiết bị y tế hiện đại, cộng với cơ sở hai của BV tại Hà Nam sớm đi vào hoạt động, trong tương lai Bạch Mai sẽ là trung tâm y tế hàng đầu Việt Nam và tiến tới trở thành hàng đầu trong khu vực.

Để tiến tới đạt được kỳ vọng này, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, chuyển giao kỹ thuật; đồng thời phát triển thêm chuyên khoa ngoại khoa, ung bướu, tế bào gốc... để tiến tới một bệnh viện toàn diện về chất lượng điều trị.

Được biết, toài nhà 21 tầng (gồm 2 tầng hầm) được xây dựng và lắp đặt các trang thiết bị hiện đại ước tính khoảng hơn 1.300 tỷ đồng. 

Hồng Hải