Sẽ đóng bảo hiểm y tế theo tháng

(Dân trí) - Thay vì việc phải đóng thẻ BHYT trong 1 năm liền, nay thẻ BHYT sẽ được phát hành theo tháng để thuận lợi cho người dân khi tham gia BHYT.

Đây là thống nhất giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tại cuộc họp giao ban mới diễn ra. Theo đó, thời hạn thẻ có thể được chia từ 6 tháng, 9 tháng hoặc 1 năm để thuận lợi cho các đối tượng lựa chọn mệnh giá của thẻ BHYT. Việc mua thẻ BHYT theo tháng thời hạn ít nhất 6 tháng/thẻ sẽ giúp người dân có điều kiện để tham gia BHYT.

Theo đại diện BHXH Việt Nam, trước đây một người dân tham gia BHYT phải đóng 620.000 đồng/năm. Nhưng khi đóng thẻ BHYT theo hộ gia đình, những người đóng sau sẽ được khấu trừ. Ví như trong khi nếu cả gia đình 5 người cùng mua thì số tiền phải đóng lên gần 2 triệu đồng dù mức đóng đã giảm dần.

Tuy nhiên, với người nông dân nếu đóng một lúc, đây là khoản tiền lớn. Trong khi đó, nếu chia ra mỗi người trong một gia đình 5 thành viên chỉ phải đóng khoảng 33.000 đồng/tháng.

Trước khi đưa ra quyết định này, các cơ quan chức năng đã từng bàn tới việc người dân đóng tiền một nửa (6 tháng) nhưng vẫn phát hành thẻ cả năm, sau đó mới thu tiếp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm ra phương án gì có thể đảm bảo người dân sẽ nộp tiền 6 tháng còn lại. Vì thế, việc phát hành thẻ theo tháng giúp người dân giảm số tiền đóng một lần sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam cho biết, tính đến 31/12/2014 số đối tượng tham gia BHYT 64.563.920 người. Đến 31/3/2015 số đối tượng tham gia BHYT giảm 1,4 triệu người so với cuối năm 2014. Nhưng nếu so với cùng kỳ quý I/2014 thì số đối tượng tham gia BHYT tăng 2.315.893 người ( quý 1/2014 có 60.841.651 người tham gia).

Tú Anh