Sau xăm chân mày, nữ bệnh nhân bất ngờ xuất huyết não nguy kịch

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn, nữ bệnh nhân đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Trước khi vào viện, bệnh nhân đã thực hiện kỹ thuật xăm chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận 1, TPHCM.

Ngày 28/10, BS Hồ Văn Hân, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho hay, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp rất nguy kịch. Nữ bệnh nhân là P.T.L. (65 tuổi, ngụ Tiền Giang) được Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân Gia Định lúc 17 giờ ngày 27/10 trong tình trạng hôn mê, ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp.

Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực giúp bệnh nhân tạm qua nguy kịch sau đó chuyển đến khoa Hồi sức Tích cực Chống độc tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, diễn tiến bệnh ngày càng trở nặng, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, phải thở máy, điều trị hồi sức, theo dõi liên tục.

Các kết quả thăm khám, kiểm tra hình ảnh, bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện hai bán cầu (xuất huyết não). Hiện, bà T.L. đang hôn mê sâu, phải thở máy, theo dõi liên tục tại khoa Hồi sức Tích cực Chống độc trong tình trạng rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Được biết, chiều 27/10 nữ bệnh nhân có đến một thẩm mỹ viện ở quận 1, TPHCM để làm đẹp bằng phương pháp xăm chân mày. Tại đây, sau khi thực hiện xong thủ thuật xăm chân mày, bà L. bất ngờ ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp, hôn mê sâu. Ngay lập tức, cơ sở thẩm mỹ đã gọi điện đến Trung tâm Cấp cứu 115 đến hỗ trợ sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, phía Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã có báo cáo nhanh đến Sở Y tế, TPHCM. Đại diện bệnh viện cho biết, từ khi nhập viện đến nay, sức khỏe bệnh nhân diễn tiến ngày càng xấu dần. Nguyên nhân xuất huyết não ở người bệnh có liên quan đến việc xăm chân mày hay không còn phải chờ Sở Y tế làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế cho hay, trước mắt, Thanh tra Sở Y tế đã vào cuộc xác minh và xử lý vụ việc. Thông tin cụ thể sẽ được Sở Y tế công bố ngay khi có kết quả kiểm tra xử lý.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, trên địa bàn thành phố đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai biến liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ. Khi các ca bệnh tử vong sau căng da mặt, nâng ngực vẫn chưa tìm được nguyên nhân thì lại có thêm 1 ca gặp nguy hiểm sau hút mỡ bụng và trường hợp nguy kịch nêu trên.

Vân Sơn