Khánh Hoà:

Sang năm mới, sốt xuất huyết có dấu hiệu “chững lại”

(Dân trí) - Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Khánh Hòa, trong tuần đầu của năm mới 2016, địa phương này ghi nhận hơn 400 ca sốt xuất huyết (SXH) mới, giảm hơn 100 ca so với tuần cuối cùng của năm ngoái.

 

Trong năm 2015, Khánh Hòa ghi nhận hơn 9.000 ca SXH - Ảnh: Viết Hảo
Trong năm 2015, Khánh Hòa ghi nhận hơn 9.000 ca SXH - Ảnh: Viết Hảo

Theo đánh giá của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Khánh Hòa, vào đầu năm mới 2016, tình hình SXH có chiều hướng “chững lại” nhưng người dân, các cơ quan, tổ chức… không được chủ quan, lơ là trong công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy… để phòng, chống SXH.

Được biết, trong năm 2015, toàn tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận hơn 9.000 ca SXH, trong đó có 3 trường hợp tử vong ở huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa. Hiện Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa vẫn duy trì đường dây “nóng” để hướng dẫn chuyên môn cho các tuyến dưới điều trị SXH. Cụ thể, đó là số: 0583.760.115 của Khoa Hồi sức cấp cứu hoặc số: 0914.488.329 trực lãnh đạo bệnh viện.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các địa phương phát động chiến dịch toàn dân, cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia diệt bọ gậy, lăng quăng tại nơi cư trú.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu việc tuyên truyền phòng, chống SXH cần đi sâu, đi sát người dân bởi khi “người dân chưa tham gia tích cực thì chưa thể thành công. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu ngành y tế cùng các địa phương cần quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống SXH và khắc phục các các thiếu sót, tồn tại chủ quan để hạn chế SXH gia tăng. Được biết, trong năm 2015, Khánh Hòa đã tiêu tốn hơn 2,3 tỷ đồng cho công tác phòng, chống SXH.

Viết Hảo