Sản phụ tử vong bất ngờ do bác sĩ hạn chế về chuyên môn

(Dân trí) - Kết luận thanh tra của Sở Y tế Hải Phòng cho thấy: sản phụ Tâm tử vong sau khi sinh là do bác sĩ hạn chế về chuyên môn, tiên lượng bệnh chưa sát dẫn đến xử lý chưa đáp ứng được diễn biến của người bệnh.

Trước đó ngày 19/ 8 chị Nguyễn Thị  Tâm (sinh 1981, ở Phương Lưu, Hải Phòng) được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để sinh.

Nhập viện lúc 12h chị Tâm được thăm khám, phía bệnh viện chẩn đoán sức khỏe của sản phụ tốt để sinh thường, ngay sau đó chị Tâm được đưa lên bàn đẻ. Đến 13h05’ cùng ngày, sản phụ Tâm sinh một bé gái nặng 2,8kg với các chỉ số sức khỏe bình thường.

Sau khi sinh chị Tâm đã không cầm máu, mặc dù được các bác sĩ bệnh viện phụ sản chuyển về mổ cấp cứu tại bệnh viên chuyên khoa nhưng bệnh nhân đã tử vong vào rạng sáng ngày 20/8.  Cái chết của chị Tâm khiến người nhà nghi ngờ về những uẩn khúc đối với quy trình theo dõi sau sinh tại bệnh viện.

Điều đáng bàn ở đây là Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) chuẩn đoán chị Tâm bị băng huyết sau đẻ, theo dõi đờ tử cung. Còn bệnh viện Sản Hải Phòng lại chuẩn đoán sốc mất máu nặng sau đẻ do vỡ tử cung.

Để làm sáng tỏ vụ việc, lãnh đạo sở y tế Hải Phòng đã yêu cầu cơ quan thanh tra cùng hội đồng chuyên môn vòa cuộc làm rõ. Theo kết luận thanh tra vừa được công bố, sản phụ Tâm tử vong là do hạn chế chuyên môn nên tiên lượng bệnh nhân chưa sát, vì vậy xử trí chưa đáp ứng được tình trạng diễn biến quá nhanh của bệnh nhân. Bệnh nhân tử vong do rối loạn đông máu, suy đa tạng vì sốc mất máu nặng, không hồi phục.

Thu Hằng