Sản phụ sinh 3 bé tự nhiên nặng đến 5,2kg

(Dân trí) - Sau khi được đưa vào phòng sinh, sản phụ trẻ người Xê Đăng lần lượt sinh bé gái đầu tiên với cân nặng 1,4kg; 2 bé gái tiếp theo ra đời sau đó ít phút với cân nặng khoảng 1,9kg mỗi em.

Sáng 25/10, lãnh đạo Khoa sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, một sản phụ vừa “vượt cạn” sinh 3 hiếm gặp bằng phương pháp sinh tự nhiên. Đây là ca sinh ba tự nhiên hiếm gặp từ trước đến nay tại Quảng Nam.

Trước đó, khuya ngày 24/10, sản phụ Hồ Thị Hay (SN 1984, người Xê Đăng, trú tại xã Trà Can, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng đang chuyển dạ, tử cung mở 6 phân.

Sản phụ sinh ba ở Quảng Nam

Sản phụ Hồ Thị Hay đang chăm sóc các con của mình vừa sinh thường tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Sau khi thăm khám, xác định sức khỏe mẹ tốt, thuận lợi, các bác sĩ Khoa sản tiến hành đỡ sinh thường cho sản phụ.

Sau khi chị Hay được đưa vào phòng sinh, đến khoảng 2h55 phút ngày 25/10, bé gái đầu tiên ra đời với cân nặng 1,4kg. Ít phút sau, 2 bé gái cân nặng mỗi em khoảng 1,9 kg tiếp tục được sinh ra.

Hiện các cháu sơ sinh đang được người mẹ chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo theo chỉ dẫn của các bác sĩ tại bệnh viện. Đây là trường hợp mang tam thai tự nhiên hiếm gặp, tỉ lệ khoảng 1/60.000 đến 1/200 triệu ca.

Được biết, đây là lần mang thai thứ 5 của sản phụ Hồ Thị Hay. Trong những lần mang thai trước, chị đều sinh thường và được “bà mụ” đỡ đẻ tại nhà.

Hiện sản phụ Hồ Thị Hay chỉ có chồng đang chăm sóc tại bệnh viện, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Công Bính