Sản phụ nguy kịch do sót nhau hay suy thận?

(Dân trí) - Người nhà cho rằng việc phát hiện bị sót nhau sau sinh quá trễ nên đã làm bệnh tình sản phụ nguy kịch. Trong khí đó, các bác sĩ chuyên khoa cho rằng sức khỏe bệnh nhân nguy kịch là do suy thận cấp.

Phát hiện sót nhau sau sinh 1 tháng

Thai phụ Nguyễn Thị Nguyên Thảo (SN 1989, thường trú tại Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) trở dạ và sinh mổ tại nhập viện  Sản - Nhi Đà Nẵng ngày 16/8. Sản phụ được xuất viện 1 tuần sau sinh và hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. 

Một tuần sau xuất viện, bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng, sức khỏe suy yếu. Khi thấy vùng kín ra nhiều dịch, sản phụ đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sản - Nhi. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng ngày 31/8 khi các y bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy thận.

Bệnh nhân đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viên đa khoa Đà Nẵng
Bệnh nhân đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viên đa khoa Đà Nẵng

Tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, sau khi điều trị, chạy thận nhân tạo được khoảng 15 ngày, dịch ở vùng kín lại xuất hiện và kết luận của bác sĩ khoa Sản, BV ĐK Đà Nẵng là do sót nhau sau sinh.

Ông Nguyễn Thanh Quảng, bố của bệnh nhân Thảo bức xúc nói: “Nếu không để tới hơn 20 ngày sau mới phát hiện thì có thể cũng đỡ phần nào”.


Người nhà bệnh nhân bức xúc về việc bệnh nhận bị phát hiện sót nhau sau sinh quá trễ

Sản phụ nguy kịch  do bị suy thận cấp là chính!

Trao đổi với PV Dân trí, BS.CK2 Võ Duy Trinh, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng xác nhận bệnh nhân bị sót nhau sau khi sinh. 

BS Trinh cho biết: “Bệnh nhân nhập viện ngày 31/8 trong tình trạng thiếu máu, suy thận, phù hai chi dưới.... Các xét nghiệm, biểu hiện bệnh đều cho thấy bệnh nhân bị suy thận nên bệnh viện tập trung chữa bệnh suy thận cho bệnh nhân. Sau 3 lần điều trị chạy thận nhân tạo (31/8 - 10/9), sức khỏe bệnh nhân suy yếu. Dù bệnh viện đã phối hợp với cả khoa nội tim mạch và hô hấp, cùng với khoa thận điều trị cho bệnh nhân nhưng tình hình sức khỏe bệnh nhân vẫn diễn biến xấu. Đến ngày 17/9, bệnh nhân hôn mê. Việc khám, xét nghiệm lại cho thấybệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê nguyên nhân chính do bị suy thận cấp và kèm theo đó là bị sót nhau sau sinh. Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng có liên hệ với bệnh viện Sản - Nhi để phối hợp tập trung điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy nhau thai sót trong tử cung với khối lượng nhau thai sót 50gram”.

Theo BS Trinh thì kết luận của các y bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện đa khoa của Đà Nẵng cho biết hiện bệnh nhân đang hôn mê sâu, tình trạng sức khỏe nguy kịch do bị suy thận nặng và nhiễm trùng máu. 


BS.CK2 Võ Duy Trinh xác nhận bệnh nhân bị sót nhau sau sinh nhưng khẳng định bệnh nhân nguy kịch do bị suy thận cấp là chính

Phía bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng, theo BS. Trần Đình Vinh, Giám đốc bệnh viện cho biết: “Khi nhận được thông tin, bệnh viện đã đối chiếu hồ sơ bệnh án của sản phụ Nguyễn Thị Nguyên Thảo và hiện tượng sót nhau sau khi mổ sinh hầu như không có”. Cũng theo BS. Vinh thì với trường hợp các sản phụ nếu bị sót nhau sau sinh thì từ 3-5 ngày đã có các biểu hiện biến chứng do nhiễm trùng chứ không để lâu mới phát hiện như trường hợp này.

Theo các y bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, qua điều tra bệnh lý của bệnh nhân Thảo từ người nhà bệnh nhân thì từ năm 15 tuổi, bệnh nhân đã từng nhập viện điều trị do bị sỏi thận. Đến năm  22 tuổi, khi sinh cháu đầu lòng cũng được các bác sĩ sản khoa tư vấn ít nhất phải 3 năm sau mới có thể sinh con kế tiếp do bị bệnh thận nhưng bệnh nhân lại mang thai ngay năm kế tiếp. Khi mang thai cháu thứ 2- 4 tháng, bệnh nhân đi khám thai ở bệnh viện Hoàn Mỹ cũng được ghi nhận có bệnh thận. Do đó sản phụ đã được can thiệp mổ ngay khi bệnh nhân trở dạ. Trong quá trình theo dõi thai, mổ sinh, cho đến sau sinh 1 tuần, diễn biến sức khỏe bệnh nhân không có gì bất thương. Tiếp đó, sức khỏe bệnh nhân mới diễn biến xấu như người nhà bệnh nhân kể trên.

 Khánh Hiền