Bạc Liêu:

Sản phụ bất ngờ tử vong khi chờ mổ lấy con tại bệnh viện

(Dân trí) - Sáng ngày 25/4, ông Trần Văn Khánh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, xác nhận, có việc một sản phụ trong khi chờ mổ bắt con đã tử vong ngay tại bệnh viện.

Theo người nhà của sản phụ Khưu Thị Kiều Vân (39 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), sáng ngày 22/4, chị Vân được người nhà đưa vào BVĐK tỉnh Bạc Liêu để chờ sinh. Đến khoảng 15h chiều, chị Vân vẫn nằm ở phòng chờ.

Đến 18h cùng ngày, khi chị Vân kêu đau bụng dữ dội mới được nữ hộ sinh của bệnh viện hướng dẫn người nhà đưa vào phòng mổ. Tuy nhiên, đến 21h thì y bác sĩ bệnh viện cho biết chị Vân đã tử vong cùng thai nhi chưa được sinh ra.

Người nhà sản phụ Kiều Vân bức xúc cho rằng, chị Vân tử vong là do sự tắc trách của y bác sĩ bệnh viện khi để chị Vân chờ quá lâu. Do đó, gia đình đã đề nghị các ngành chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của ê kíp y bác sĩ có liên quan.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu- nơi xảy ra vụ việc.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu- nơi xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PV Dân trí vào sáng ngày 25/4, ông Trần Văn Khánh- Giám đốc BVĐK tỉnh Bạc Liêu, cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân sản phụ Vân tử vong.

Theo ông Khánh, sản phụ Vân nhập viện buổi sáng. Khi vào viện, sản phụ được y bác sĩ khám, làm các xét nghiệm, hội chẩn chuẩn bị mổ lấy con. Trong khi chờ được chuyển lên phòng mổ, sản phụ Vân bất ngờ ngả ngang. Ngay sau đó, chị Vân được đưa vào hồi sức nhưng không kịp và đã tử vong.

“Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện bệnh viện vẫn đang chờ kết quả giám định của công an để có hướng xử lý tiếp theo. Chúng tôi cũng đang làm báo cáo nhanh gửi Sở Y tế về vụ việc này”, ông Khánh cho hay.

Được biết, phía BVĐK tỉnh Bạc Liêu cũng đã cử đoàn đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình sản phụ Kiều Vân. Bệnh viện cũng hỗ trợ một số tiền nhưng gia đình không nhận.

Huỳnh Hải