Sán dải heo làm ổ lúc nhúc trong não bệnh nhi

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, qua các kết quả kiểm tra, bác sĩ xác định trong não bệnh nhân có một khối áp xe. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, ê kíp bác sĩ đã lấy ra khối ấu trùng lúc nhúc sán dải heo.

Ngày 31/3, thông tin từ BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho hay tại đây vừa can thiệp cho một trường hợp bị sán dải heo tấn công vào não hiếm gặp. Bệnh nhi là cậu bé A Lý Hùng (16 tuổi, ngụ tại Kon Tum).

Bé Lý Hùng sau phẫu thuật đã tỉnh táo, ăn uống tốt
Bé Lý Hùng sau phẫu thuật đã tỉnh táo, ăn uống tốt

Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, bệnh nhân có tiền sử suy giảm miễn dịch bẩm sinh, dù đã 16 tuổi nhưng trọng lượng cơ thể chỉ được 20kg. Nguồn nước sinh hoạt của gia đình chủ yếu là nước suối. Thời gian gần đây, cơ thể bệnh nhân ngày càng suy kiệt, ăn uống kém kèm theo những cơn đau đầu lúc choáng váng, lúc dữ dội nên được gia đình chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm khám, điều trị.

Tại đây, bác sĩ tiến hành chụp MRI truy tìm nguyên nhân gây đau đầu ở bệnh nhân. Kết quả cho thấy, trong não của Lý Hùng có một khối choán chỗ, ban đầu bác sĩ nhận định đây có thể là khối u hoặc áp xe. Tuy nhiên, các kết quả xét nghiệm đã chỉ ra, bệnh nhân bị nhiễm ấu trùng sán. Sau hội chẩn, bệnh viện Nhi Đồng 1 quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do cơ địa của cháu quá yếu nên bệnh viện phải chăm sóc tích cực bằng dinh dưỡng để nâng tổng trạng.

Ngày 24/3, ca phẫu thuật cho bệnh nhân được tiến hành. Người trực tiếp thực hiện cuộc mổ là BS Phan Minh Trí, khoa Ngoại Tổng hợp, cho hay: Suốt 5 giờ khẩn trương và cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ, chúng tôi đã lấy ra một khối nang có đường kính 5cm. Đây không phải là khối nang đơn độc mà là sự kết hợp của nhiều nang nhỏ bên trong, mỗi nang đều chứa dịch và lúc nhúc ấu trùng sán dải heo.

BS Trí chỉ ra, khối nang được lấy từ cuộc phẫu thuật chính là thủ phạm làm tăng áp lực sọ não khiến bệnh nhân thường xuyên nhức đầu dữ dội. Nếu không được phẫu thuật sớm, khối nang phát triển có thể chèn ép mô não, gây sang thương mô não xung quanh. Bên cạnh đó, bệnh nhân sẽ bị suy dinh dưỡng nặng hơn dẫn đến suy kiệt, nguy cơ tử vong rất cao.

Phân tích chuyên môn của BS Đào Trung Hiếu cho thấy, sán dải heo xâm nhập vào cơ thể bằng đường ăn uống. Do bệnh nhân ăn phải nguồn thịt heo hoặc uống nước chứa ấu trùng không được nấu chín. Ấu trùng sán sau khi đi vào đường tiêu hóa sẽ vỡ ra, tấn công đến các cơ quan khác như não, da, mắt… Quá trình ấu trùng khu trú lâu tạo thành nang lớn.

Thông thường, bệnh nhân bị nhiễm sán ở thể nhẹ sẽ được điều trị nội khoa bằng thuốc để tiêu diệt ấu trùng sán. Tuy nhiên, trường hợp của bé Lý Hùng việc phẫu thuật là bắt buộc bởi khối nang đã phát triển lớn, tạo áp lực sọ, chèn ép thần kinh khiến bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện bị tê yếu nửa người. Sau phẫu thuật bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống tốt, hết đau đầu, tình trạng tê yếu nửa người đã hết. Đây là trường hợp sán dải heo tấn công vào não hiếm gặp được bệnh viện Nhi Đồng 1 phẫu thuật, điều trị kịp thời.

Vân Sơn