Rộ mốt gửi “con giống” vào ngân hàng

Biết tin mắc bệnh hiểm nghèo hay lo sợ sẽ mắc bệnh, nhiều đàn ông đã tìm đến các ngân hàng tinh trùng để gửi con giống. Rất nhiều điều kỳ diệu đã xuất hiện nhờ ngân hàng đặc biệt này.

Kho lưu trữ tinh trùng tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản T.Ư.
Kho lưu trữ tinh trùng tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản T.Ư.

Cứu cả dòng họ nhờ gửi “con giống”

Anh N.M.K hơn 35 tuổi mới tìm được cô gái ưng ý để kết hôn. Anh là cháu đích tôn của dòng họ nên mọi người trong gia đình vui mừng khôn xiết. Bỗng đâu cơn ác mộng ập đến. Thấy đau bụng kéo dài, anh đi khám thì phát hiện bị ung thư gan. Bố mẹ, vợ anh đổ gục vì thông tin bất ngờ này. Tuy nhiên, anh K đã rất bình tĩnh đến gặp bác sĩ và được tư vấn gửi tinh trùng vào ngân hàng trước khi tiến hành các bước hóa trị, xạ trị. Sau đó, anh cùng vợ tìm đến Trung tâm công nghệ mô phôi, Đại học Y Hà Nội để làm các thủ tục. Rất may, tinh trùng của anh vẫn khỏe, nhiều nên bác sĩ đã lấy tinh trùng cất vào ngân hàng. Sau hơn 2 năm chiến đấu, bệnh tật của anh đã ổn định dần. Hai vợ chồng lên kế hoạch có con nhưng các phương pháp tự nhiên đều không có kết quả. Cuối cùng, anh K và vợ tìm đến ngân hàng để lấy tinh trùng đông lạnh ra thụ tinh với trứng của vợ. Kết quả thật mỹ mãn, vợ chồng anh sinh được 1 cậu con trai bụ bẫm. Bố mẹ anh vô cùng mãn nguyện khi có đứa cháu nối dõi, thậm chí lượng tinh trùng của anh vẫn còn đủ để vợ thụ tinh lần nữa.

Trường hợp của vợ chồng chị L.T.B - y tá của một bệnh viện - được cho là rất đặc biệt. Mới cưới nhau được hơn 8 tháng thì chồng chị bị tai nạn giao thông, dẫn đến chết não, rất ít hy vọng sống. Chị đã nhờ cậy các bác sĩ nam khoa can thiệp lấy mô tinh trùng để gửi vào ngân hàng tinh trùng. Mong ước được sinh con với người chồng đã mất nên ngay khi qua giỗ đầu tiên của chồng, chị đã làm thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng của chồng và chị đã thành công.

Đôi vợ chồng ở Nam Định cũng đặc biệt không kém. Cưới nhau chưa kịp mang thai thì người chồng phải sang nước ngoài công tác vài năm trong môi trường nhiều hóa chất nên họ đã quyết định gửi “con giống” của chồng vào ngân hàng tinh trùng. Không ngờ, người chồng ra nước ngoài một thời gian ngắn thì không may gặp tai nạn và qua đời. Với mong muốn sinh con với người chồng quá cố, người vợ cùng gia đình đã đến bệnh viện xin thụ tinh với mẫu tinh dịch của chồng và rồi một em bé khỏe mạnh đã được chào đời.

Đầu tư cho “của để dành”

Trước tình trạng hiếm muộn ngày càng gia tăng, nhiều quý ông lo xa đã quyết định để dành “con giống” bằng cách gửi tinh trùng vào ngân hàng đông lạnh phòng trường hợp nguy cấp. Có những người chồng hay đau ốm hoặc công việc liên quan đến môi trường độc hại, có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, cũng tìm giải pháp gửi “tiết kiệm” vào ngân hàng tinh trùng…

Phương pháp này đã đem lại sự kỳ diệu và hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng. Tuy nhiên, theo TS Lê Văn Vệ - Bệnh viện Nam khoa và Hiếm muộn Hà Nội, việc gửi tinh trùng lưu giữ trong ngân hàng đông lạnh chỉ nên áp dụng trong những trường hợp hết sức cần thiết, bởi việc gửi “con giống” tuy rất hữu ích, nhưng để sinh sản, tốt nhất vẫn là phương pháp tự nhiên.

Trên thế giới đã có những em bé được ra đời từ tinh trùng đông lạnh 15 năm. Ở Việt Nam cũng có nhiều bệnh viện có ngân hàng này. Đây là nơi lưu giữ tinh trùng của những người gửi và hiến tinh trùng trong những trường hợp: Người đi công tác xa, người sang nước ngoài, người chuẩn bị làm việc trong những môi trường nguy hiểm, nhiều hóa chất, người chuẩn bị điều trị ung thư, người bị tai nạn liệt nửa người...

Những năm gần đây, việc lưu giữ tinh trùng đã có những bước tiến mới. BV Bình dân đã hoàn thành quy trình kỹ thuật trữ lạnh mô tinh hoàn. Những trường hợp bệnh nhân mắc các bệnh lý ác tính ảnh hưởng cơ quan sinh dục và sinh tinh có thể lưu trữ mô tinh hoàn trong ngân hàng mô. Chẳng hạn, nam giới ung thư tinh hoàn buộc phải cắt bỏ hai tinh hoàn sẽ được phân lập mô tinh hoàn đem trữ lạnh. Sau khi bệnh nhân điều trị ung thư ổn định, mong muốn có con có thể đến lấy lại mô tinh hoàn để rã đông, phân lập tinh trùng.

 

Đứa trẻ sinh ra từ tinh trùng trữ đông có bình thường?

Trẻ sinh ra từ tinh trùng trữ đông lạnh so với trẻ sinh ra từ thụ tinh tự nhiên không khác biệt về bất thường di truyền, tâm thần… vì điều kiện để gửi tinh trùng là không mắc các bệnh lý lây truyền như HIV, viêm gan B. Tiêu chuẩn gửi, hiến tinh trùng là nam giới trong độ tuổi 18-45, có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh về tâm thần hay di truyền, học vấn tối thiểu là hết trung học cơ sở. Khi đến bệnh viện hiến tinh trùng, họ cần mang theo CMND, bằng tốt nghiệp THCS, giấy khám sức khỏe tổng quát...

Theo Hoa Long

Lao động