Rắn lục “ngụy trang” giống cây cối cắn khách du lịch miền núi

(Dân trí) - Từ đầu hè tới nay, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) ngày nào cũng tiếp nhận bệnh nhân bị rắn cắn. Có nhiều người đi du lịch thám hiểm vùng rừng núi bị loại rắn lục có khả năng ngụy trang gần giống màu lá, màu thân cây cắn.

BS Nguyễn Đàm Chính, Trung tâm Chống độc cho biết, cứ vào mùa hè số ca bị rắn cắn lại tăng lên. Bởi mùa hè rắn hay ra khỏi tổ đi kiếm ăn và có những ca bệnh bị rắn cắn khi đi du lịch vùng miền núi.

Bệnh nhân với vết rắn cắn nhỏ ở tay. Ảnh: Đ.H
Bệnh nhân với vết rắn cắn nhỏ ở tay. Ảnh: Đ.H

Tại khu vực phía Bắc, như các khu du lịch Tam Đảo, Hạ Long, Cát Bà… là những nơi khách thích hành trình khám phá, leo trèo thám hiểm khu vực rừng núi nên dễ bị rắn lục tấn công.

“Loài rắn này có khả năng ngụy trang gần giống với màu lá, mầu thân cây nên khách du lịch khó phát hiện để phòng ngừa. Chỉ khi bị tấn công thì mới phát hiện ra. Vì thế khi đi du lịch vùng núi du khách nên hạn chế hái hoa, lá, dựa bám vào các cành, thân cây khi mùa rắn sinh nở, kiếm ăn…”, BS Chính khuyến cáo.

BS Chính cho biết, khi bị rắn lục cắn, tại chỗ sẽ bị sưng nề, phỏng nước, chảy máu và chảy máu toàn thân, khó cầm. Vì thế, nếu không may bị rắn cắn tuyệt đối không trích, nặn vì càng làm tăng nguy cơ chảy máu, mà cần nhanh chóng sơ cứu, chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Tuy nhiên, có những trường hợp bệnh nhân còn không biết rắn cắn vì vết cắn nhỏ, nhất là với rắn cạp nia, cạp nong, vết rắn cắn thường không có gì đặc biệt. Chỉ đến khi bệnh nhân đau nhiều, nói khó, mờ mắt, khó thở, liệt toàn thân, loạn nhịp tim, đái ít… đưa đến viện bác sĩ mới tìm ra vết cắn nhỏ trên tay, chân người bệnh.

Sơ cứu rắn cắn thế nào cho đúng?

Nhiều người cho rằng khi bị rắn cắn, phải garo (buộc thật chặt) phía trên vết rắn cắn để ngăn nọc độc của rắn đi ngược vào tim. Tuy nhiên, việc garo không được khuyến khích.

Sơ cứu rắn cắn đúng nhất, trước tiên, hãy động viên để người bệnh đỡ lo lắng. Tiếp đó băng ép vết rắn cắn bằng cách dùng băng rộng khoảng 5-10 cm, dài vài mét, có thể băng chun, băng vải, hoặc tự tạo từ khăn, quần áo băng ép vừa phải vết rắn cắn và bất động bệnh nhân, khẩn trương vận chuyển nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất, tốt nhất là bằng ô tô. Không nên cởi quần áo vì dễ làm vùng bị cắn cử động, có thể băng đè lên quần áo.

Trong khi vận chuyển nên để vùng bị cắn thấp hơn vị trí của tim, nếu ở chân, tay thì có thể để thõng tay hoặc chân.

Tuyệt đối không để bệnh nhân tự đi lại (vì vận động nhiều sẽ làm nọc độc di chuyển vào cơ thể nhanh hơn. Bất động chân, tay bị cắn (có thể bằng nẹp). Để bộ phận có vết cắn ở vị trí ngang bằng hoặc thấp hơn vị trí của tim; Cởi các đồ trang sức (nhẫn, vòng) ở vùng bị cắn.

Người dân cần lưu ý, khi bị rắn cắn không mất thời gian đi tìm thầy lang, lá thuốc; Không đợi ở nhà và chờ khi có các biểu hiện nhiễm độc rõ mới đến bệnh viện vì sẽ muộn và mất cơ hội cứu chữa tại bệnh viện; Không chích rạch vết cắn nếu rắn lục cắn vì có thể gây chảy máu khó cầm ở vết rạch; Không làm các biện pháp khác, như: chườm đá, gây điện giật…

Để phòng ngừa rắn cắn, khi đi rừng, nương rẫy nên đi ủng, có gậy khua rắn. Đi vào rừng nên đội mũ rộng vành, mặc quần áo vải dày, không nên bước hoặc cho tay vào những nơi mà ta chưa quan sát được.

Không nên ngồi cạnh gốc cây, gò đống, bờ ruộng có nhiều hang chuột, hang mối. Không nên lật tảng đá, đống gạch, đống củi hay thân cây đổ bằng tay trần (nếu cần phải dùng gậy hay chân có đi giầy).

Không nên ngủ dưới đất vì rắn hay lui tới những chỗ ấm. Thường xuyên kiểm tra nhà phát hiện nơi rắn hay trú ẩn (mái lợp tranh rạ, mái hiên, tường rơm có khe nứt lớn, khoảng trống không bịt kín của ván sàn).

Hồng Hải