Ra mắt trung tâm điều trị Liền vết thương đầu tiên

(Dân trí) - Chiều 23/5, Viện bỏng Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt Khoa Liền vết thương với chức năng điều trị cho các bệnh nhân bị các vết thương khó lành, vết thương mãn tính. Đây là bệnh viện đầu tiên có trung tâm chuyên điều trị vết thương ở Việt Nam.

Thiếu tướng, GS. TS Lê Năm, Giám đốc Viện bỏng Quốc gia cho biết, vết thương khó lành, vết thương mãn tính ngày càng phổ biến trong đời sống với nhiều nguyên nhân: do bệnh tiểu đường, tỳ đè, loét ở người già; do liệt não, liệt tủy trong bệnh lý hay chấn thương; do ung thư, xạ trị ung thư hoặc do các bệnh lý tim mạch, bệnh lý nội tiết, da liễu, miễn dịch…

Đặc biệt hơn, bệnh nhân bị bỏng nặng, suy kiệt; hoặc gặp vết thương do rắn cắn, côn trùng cắn, bị các chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn lao động càng trở nên nguy hiểm nếu chăm sóc không đúng cách.
 
Ra mắt trung tâm điều trị Liền Vết thương đầu tiên

Một bệnh nhân gặp vết thương khó lành do bị tai nạn giao thông đang nằm điều trị tại Khoa Liền vết thương ở Viện bỏng quốc gia

“Tại các nước phát triển, “Liền vết thương” là một chuyên ngành rất được quan tâm, phát triển, đã có nhiều trung tâm “Liền vết thương” ra đời và chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người bệnh. Tuy nhiên, ở nước ta, không chỉ bệnh nhân và gia đình mà ngay cả các y bác sĩ cũng chưa có biện pháp chữa trị vết thương cho người bệnh đầy đủ nhất. Liền vết thương vẫn còn là chuyên ngành “nằm lẫn” trong các chuyên ngành khác (ngoại khoa, bỏng, chấn thương, hồi sức cấp cứu, tim mạch, nội tiết, da liễu…)”, GS. TS Lê Năm chia sẻ.

Đây cũng là lý do mà Viện bỏng Quốc gia quyết định ra đời Khoa Liền vết thương do bệnh viện đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chữa trị cũng như nghiên cứu đối với hàng nghìn bệnh nhân gặp vết thương mãn tính. Hiện tại khoa Liền vết thương của Viện bỏng Quốc gia có 60 giường, và đang chữa trị cho khoảng hơn 50 bệnh nhân.

Việc chính thức ra mắt khoa Liền vết thương đã đánh dấu bước phát triển mới của chuyên ngành Liền vết thương với tư cách là một chuyên ngành độc lập, đồng thời đáp ứng nhu cầu bức thiết về chữa trị vết thương khó lành của nhiều bệnh nhân. Cũng tại buổi lễ, các bác sĩ đã chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc và điều trị người bệnh bị vết thương lâu liền, vết thương mãn tính.
 
Thế Nam