Ra mắt Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 2/3 tại Hà Nội, Ban vận động thành lập Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ nhất cùng lễ ra mắt Hội và Hội thảo khoa học về trị liệu tâm lý.

Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) được thành lập theo Quyết định số 2634/QĐ-BNV, ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ. Hội là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện của các công dân là bác sĩ, điều dưỡng chuyên khoa tâm bệnh, trị liệu tâm lý, các nhà tâm lý lâm sàng, tâm lý giáo dục, sư phạm và các tổ chức đang hoạt động trong các ngành nghề trên, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, tăng cường sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

trao quyet dinh thanh lap hoi
Đại diện Bộ Nội vụ trao Quyết định cho phép thành lập Hội.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Võ Văn Bản, Trưởng Ban vận động thành lập Hội chia sẻ, sự ra đời của Hội đáp ứng nhu cầu bức thiết của người bệnh bị các rối loạn tâm bệnh hoặc khủng hoảng tâm lý, và của những người làm trực tiếp trong lĩnh vực tư vấn, trị liệu tâm lý, tâm lý lâm sàng với mong muốn có một tổ chức nghề nghiệp là tập hợp những nhà trị liệu, nhà tham vấn tâm lý và các nhà tâm lý lâm sàng để hỗ trợ tối ưu nhất cho cộng đồng.

Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực trị liệu tâm lý và ứng dụng các liệu pháp tâm lý, các trắc nghiệm tâm lý trong quá trình tư vấn, đánh giá, thăm khám và trị liệu cho những cá nhân, gia đình và nhóm xã hội có biểu hiện rối loạn tâm bệnh hoặc khủng hoảng tâm lý; nghiên cứu các rối loạn phát triển tâm lý ở trẻ, các rối loạn tâm lý thường gặp ở trẻ và người lớn; nghiên cứu về stress và vai trò của nhân cách trong các rối loạn liên quan đến stress.

BCH Hoi Tam ly tri lieu ra mat.
BCH Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam nhiệm kỳ I ra mắt Đại hội.

Đại hội đã thống nhất bầu PGS.TS Võ Văn Bản, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Việt Pháp giữ chức Chủ tịch Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam cùng 7 Phó Chủ tịch và 42 người trong Ban chấp hành (BCH) Hội nhiệm kỳ I. 

Bên cạnh Đại hội bầu BCH và ra mắt Hội, chương trình còn có Hội thảo khoa học về trị liệu tâm lý với nhiều thông tin mới mẻ, bổ ích và thú vị về sức khỏe tâm thần trẻ em và điều trị trầm cảm.

Nguyễn Dương