Quy tụ các chuyên gia tăng cường khả năng ứng phó với thảm họa

Minh Nhật

(Dân trí) - Sáng 22/12, tại Học viện Quân y (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y cho hay, việc thành lập Hội Y học khẩn cấp và Thảm họa Việt Nam sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong đáp ứng y tế các tình huống khẩn cấp và thảm họa tại Việt Nam.

Trung tướng Quyết nhận định, thảm họa luôn luôn song hành cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, gây thiệt hại lớn về con người và kinh tế. Điển hình là hiện tại cả thế giới đang phải gồng mình chống lại đại dịch Covid-19.

Quy tụ các chuyên gia tăng cường khả năng ứng phó với thảm họa - 1

Trung tướng Đỗ Quyết nhận quyết định thành lập Hội Y học khẩn cấp và Thảm họa Việt Nam

Do đó, việc phát triển chuyên ngành Y học khẩn cấp và thảm họa là nhu cầu cấp thiết nhằm chuẩn bị đáp ứng tốt với thảm họa, góp phần làm giảm tổn thất về người, tài sản và tăng khả năng cứu sống nạn nhân.

"Đối với nước ta hiện nay, việc thành lập Hội Y học khẩn cấp và Thảm họa Việt Nam là rất cần thiết và là cơ hội chín muồi", Trung tướng Quyết khẳng định.

Quy tụ các chuyên gia tăng cường khả năng ứng phó với thảm họa - 2

Hội Y học khẩn cấp và Thảm họa Việt Nam hiện có hơn 200 hội viên. Tại đại hội, các đại biểu đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Hội Y học khẩn cấp và Thảm họa Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 73 thành viên. Trung tướng Đỗ Quyết giữ vị trí Chủ tịch Hội. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Y học khẩn cấp và Thảm họa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.