Quảng Trị: Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim

(Dân trí) - Ngày 10/6, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết, đội ngũ y, bác sĩ tại đơn vị này vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim.

Bệnh nhân là Nguyễn Văn H. (SN 1994, trú tại khu phố 5, phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Trước đó, vào tối 8/6, bệnh nhân H. được người thân đưa vào nhập viện trong tình trạng bị đâm thủng tim. Người nhà bệnh nhân cho hay, H. bị một đối tượng dùng dao đâm.

Sau khi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện H. bị một vết đâm từ núm vú xuyên vào bên trong rồi ra sau, gây thủng tim, có giai đoạn ngừng tim, ngừng thở.


Sau quá trình phẫu thuật, điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định

Sau quá trình phẫu thuật, điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định

Các bác sĩ tại bệnh viện đã thực hiện cuộc phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng đồng hồ và bệnh nhân đã được cứu sống.

ThS, bác sĩ Nguyễn Văn Bình - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết: Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân Nguyễn Văn H. đã qua cơn nguy kịch. Hiện H. đang được chăm sóc, điều trị ở Khoa hồi sức chống độc trong tình trạng tỉnh, không cần thở máy, các chỉ số huyết động ổn định.

Đ. Đức