Quảng Ngãi: Lại thêm nạn nhân mắc bệnh “da lạ” tử vong

(Dân trí) - Sau thời gian dài bệnh “dạ lạ” lắng dịu, mới đây bệnh nhân Phạm Thị Ân (26 tuổi, ngụ ở thôn Làng Rêu) đã bị tử vong sau khi điều trị tại bệnh viện. Trước đó, cháu Phạm Văn Sâm (4 tuổi), con trai chị Ân cũng đã tử vong vì bệnh bệnh này.

  

Tử thần luôn thường trực trong cuộc sống người dân xã Ba Điền

Tử thần luôn thường trực trong cuộc sống người dân xã Ba Điền

 
Bệnh nhân Phạm Thị Ân mắc bệnh viêm “da lạ” từ đầu năm 2012, qua quá trình điều trị, bà Ân được đưa đến các bệnh viện Trung ương Phong - Da liễu Quy Hòa (Bình Định), C17 (Đà Nẵng) và trước lúc tử vong, nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

 

Bệnh “da lạ” ở xã Ba Điền được ngành y tế trong và ngoài nước quan tâm, cụ thể Bộ Y tế đưa ra phác đồ trị, hỗ trợ gạo trắng thay cho gạo ủ mốc mà ngành y tế nghi có ảnh hưởng đến nguyên nhân gây bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân. Đồng thời, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh Hoa Kỳ (USCDC) cũng đã phối hợp, hỗ trợ ngành y tế Việt Nam tìm hiểu về bệnh “da lạ”. Mới đây, vào đầu tháng 7, hai chuyên gia y tế của nước Bỉ về dịch tễ học và bệnh lý gan mật cũng đã về vùng rốn bệnh “da lạ”.

 

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của ngành y tế trong và ngoài nước, từ đầu tháng 6/2012, bệnh “da lạ” không xuất hiện trường hợp mắc bệnh mới, người dân vùng ổ dịch vui mừng với tính hiệu khả quan.

 

Nay lại xuất hiện một nạn nhân bị tử vong do bệnh “da lạ” sau khi có sự can thiệp của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh Hoa Kỳ, chuyên gia y tế Bỉ và sự tham gia của các bệnh viện hàng đầu Việt Nam. Người dân xã Bà Điền lại hoang man, lo lắng trước cái chết của chị Phạm Thị Ân.

 

Cho đến nay, bệnh “da lạ” xuất hiện ở 240 người dân mắc bệnh, trong đó ghi nhận 24 ca tử vong.

 

Hồng Long