Quảng Nam khánh thành Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS

(Dân trí) - Ngày 26/2, tỉnh Quảng Nam đã khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS trên đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2016).

Công trình Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Nam được xây dựng trong 3 năm với tổng kinh phí 32 tỷ đồng, trong đó 17 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, còn lại là đầu tư trang thiết bị.

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Quảng Nam khánh thành ngày 26/2
Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Quảng Nam khánh thành ngày 26/2

Theo ông Trần Văn Kiệm – Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Quảng Nam, trong năm 2015, có 41 trường hợp nhiễm HIV, 17 trường hợp chuyển qua AIDS và đã có 13 trường hợp tử vong trên địa bàn tỉnh. So với cùng kỳ năm 2014, số người nhiễm HIV giảm 8,9%; số bệnh nhân AIDS giảm 15,0% và số tử vong do AIDS giảm 13,3%.

Tính từ khi thành lập Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS (năm 2010) đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 902 trường hợp nhiễm HIV, 525 trường hợp chuyển qua AIDS và có 434 người đã tử vong vì HIV.

Ông Kiệm cũng cho biết, các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS triển khai ngày càng đồng bộ, thiết thực và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Đã xây dựng được mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS toàn diện từ tỉnh đến huyện xã và hoạt động có chất lượng. Qua đó, đã giúp ngăn chặn sự lây lan HIV trong cộng đồng.

“Đến nay, có thể tự hào rằng chúng ta đang khống chế dịch HIV/AIDS một cách hiệu quả, tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng luôn ở mức thấp (dưới 0,1% dân số). Là một trong những tỉnh có số người nhiễm HIV thấp nhất toàn quốc”, ông Kiệm phát biểu.

Công Bính