Quảng Nam: Đột tử vì sợ chạy ong vò vẽ

Từng bị ong vò vẽ đốt 3 năm về trước nên ông Hải đã bỏ chạy thục mạng khi đụng phải tổ ong. Khi người vợ tìm thấy, ông đã tử vong nhưng trên người không hề có dấu vết bị ong đốt.

Ngày 1/11, ông Đoàn Ngọc Minh, Trưởng công an xã Trà Giang (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) cho biết ông Trần Văn Hải (50 tuổi, trú thôn 5) vừa tử vong trong một trường hợp hy hữu khi chạy tránh ong vò vẽ.

Theo đó, chiều 30/10, ông Hải cùng vợ đang phát rẫy sau nhà thì đụng phải tổ ong vò vẽ trên cây. Ông Hải hốt hoảng la hét gọi vợ rồi cả hai cùng bỏ chạy.

Tổ ong vò vẽ (Ảnh minh họa)
Tổ ong vò vẽ (Ảnh minh họa)

Khi đàn ong không còn bị truy đuổi thì người vợ đi tìm và phát hiện ông Hải đã tử vong cách tổ ông 500m, thân thể tím tái, không có dấu hiệu bị ong đốt.

Vợ ông Hải cho hay, khoảng 3 năm trước, ông Hải từng bị ong vò vẽ đốt suýt bỏ mạng nên rất sợ loài ong này.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tử vong có thể do bệnh lý và chạy tránh ong quá sức dẫn đến ông Hải tử vong.

Được biết, sáng nay (2/11), gia đình đã tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân.

Theo Kim Hiền

(Tổng hợp)