Quảng Nam: Dịch sốt xuất huyết đang gia tăng

(Dân trí) - Số ca sốt xuất huyết trên địa bàn Quảng Nam đang liên tục tăng, nhiều bệnh viện bệnh nhân phải nằm ghép 2-3 người. Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Nam, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 725 ca sốt xuất huyết.

Sáng 22/10, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn), có khoảng 70 bệnh nhân sốt xuất huyết đang được điều trị tại đây. Theo bác sĩ Phan Quang Dương, Trưởng Khoa truyền nhiễm, cho biết: trong tháng 9, bệnh viện tiếp nhận 141 ca; còn từ đầu tháng 10 đến ngày 22/10, có tất cả 254 ca cộng với 70 ca đang được điều trị.

Bệnh nhân đang được điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
Bệnh nhân đang được điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam

Bác sĩ Phan Quang Dương cho hay, bệnh sốt xuất đang có xu hướng tăng trên địa bàn vì đây là cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết. Lúc cao điểm, có ngày bệnh viện tiếp nhận đến 112 ca nên gây ra tình trạng quá tải.

“Khoa có 30 giường bệnh trong biên chế nhưng phải kê thêm 20 giường nữa nhưng bệnh nhận lúc nào cũng gấp đôi so với số giường. Có những ca nặng nên bệnh viện cho chuyển viện ra Đà Nẵng để tiếp tục điều trị”, bác sĩ Phan Quang Dương cho hay.

Clip bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam hướng dẫn cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết

 

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Trần Văn Hoàn, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Nam, cho biết, từ đầu năm đến nay trên toàn tỉnh có tất cả 725 ca sốt xuất huyết; trong đó, dịch xuất hiện tại 9 địa phương, chủ yếu ở các huyện, thị ở đồng bằng; còn ở các huyện miền núi không có ca bệnh sốt xuất huyết nào.

​Công Bính