Quảng Nam: Bệnh nhân Covid-19 dự tiệc sinh nhật, tiếp xúc hàng chục người

Công Bính

(Dân trí) - Theo kết quả xác minh 8 trường hợp dương tính Covid-19 tại Quảng Nam được công bố vào chiều qua (7/8), có nhiều trường hợp dự sinh nhật, dự tiệc, buôn bán ở nhiều chợ và tiếp xúc với hàng chục người.

Sau khi có 8 ca mắc Covid-19 được công bố hôm qua (7/8), Sở Y tế Quảng Nam đã thông tin lịch trình cụ thể của các ca này. Đáng chú ý, có nhiều ca dự tiệc, đi sinh nhật bạn được tổ chức ở khu du lịch, đi đám tang, buôn bán và tiếp xúc với hàng chục người.

Quảng Nam: Bệnh nhân Covid-19 dự tiệc sinh nhật, tiếp xúc hàng chục người - 1

Lấy mẫu xét nghiệm tại khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, nơi có 7 thành viên trong gia đình mắc Covid-19

Theo đó, trường hợp đi dự sinh nhật bạn là bệnh nhân 773 (nam, sinh năm 1983, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam), nghề nghiệp kinh doanh.

Theo thông tin dịch tễ: Từ ngày 17-24/7, bệnh nhân đi cùng vợ đến thăm bố vợ tại phòng số 616, tầng 6 Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng mỗi ngày bằng ô tô riêng. (Bố vợ đã xét nghiệm 2 lần âm tính SARS-CoV-2).

Ngày 26/7 bệnh nhân đi đám tang có tiếp xúc với bệnh nhân 593 (không mang khẩu trang). Chiều ngày 27/7, bệnh nhân dự sinh nhật bạn tại Khu Du lịch sinh thái Thị Nhạn ở chân cầu Đế Võng cùng nhóm bạn thân gồm 10 người. Sau tiệc sinh nhật, cả nhóm di chuyển đến quán bia tươi ở đường Tuệ Tĩnh đến 23h cùng ngày.

Những ngày sau, bệnh nhân tự cách ly tại nhà, không giao tiếp với người ngoài gia đình. Đến ngày 3/8 bệnh nhân cách ly tập trung, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 7/8 bệnh nhân được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tình trạng bệnh nhân hiện tại sức khỏe bình thường.

Quảng Nam: Bệnh nhân Covid-19 dự tiệc sinh nhật, tiếp xúc hàng chục người - 2

Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Một trường hợp khác cũng đi dự tiệc là bệnh nhân 772 (nam, sinh năm 1955, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), là hưu trí.

Trước đó ngày 18/7 bệnh nhân đi đám giỗ chung xe với gia đình bệnh nhân 616 tại đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Hôm sau, bệnh nhân đi đám giỗ chung xe với gia đình bệnh nhân 616 tại nhà người quen ở khối phố Tứ Ngân, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Ngày 26/7 bệnh nhân gặp mặt ngày Thương binh liệt sĩ tại nhà văn hóa khối Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với 14 người khác. Ngày 4/8 bệnh nhân đến Trạm y tế phường Điện Ngọc khai báo sau khi bệnh nhân 616 được công bố. Chiều cùng ngày bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 7/8 bệnh nhân được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tình trạng bệnh nhân hiện tại sức khỏe bình thường.

Có bệnh nhân đi đám tang ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang và có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính. Theo báo cáo, rất nhiều ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam, Đà Nẵng cũng cùng đi dự đám tang ở xã Hòa Tiến.

Theo đó, bệnh nhân 776 (nam, sinh năm 1958, trú xã Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) cũng liên quan đến đám tang này. Vào sáng ngày 16/7 bệnh nhân đi dự đám tang bố vợ tại Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng có tiếp xúc với bệnh nhân 456.

Tiếp đó ngày 20/7 bệnh nhân đến đám tang tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên và có tiếp xúc với vợ bệnh nhân 591 cùng nhiều người khác. Đến sáng 26/7 bệnh nhân đi dự đám cưới được tổ chức tại nhà hàng Phúc Khang (thị trấn Nam Phước), sau đó về nhà. Chiều cùng ngày, bệnh nhân có nhậu cùng nhiều người trong xóm. Sau đó bệnh nhân về nhà thấy mệt mỏi, sốt nhẹ, ho, đau đầu.

Từ ngày 30/7-2/8 bệnh nhân cách ly tại nhà sau khi bệnh nhân 591 được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 3/8 bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/8 bệnh nhân được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tình trạng bệnh nhân hiện tại sức khỏe bình thường.

Một trường hợp khác làm nghề buôn bán cũng tiếp xúc với nhiều người là bệnh nhân 778 (nam, sinh năm 1972, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Trước ngày 18/7 bệnh nhân trước sống tại địa phương, buôn bán bánh chưng tại chợ Đình, chợ Trung Đông, buôn chuối tại chợ Điện Dương, Điện Ngọc. Tối 18/7, bệnh nhân đưa người nhà là bệnh nhân 524 vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bình An (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), sau đó được chuyển lên Khoa Nội tầng 5 (P505). Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với những người trong phòng bệnh không rõ tên, địa chỉ.

Sáng 19/7, bệnh nhân nhận bánh chưng từ người giao bánh (không rõ tên, địa chỉ), sau đó đi bán bánh chưng tại chợ Đình (thị trấn Nam Phước), chợ Trung Đông (xã Duy Trung), bán bánh chưng tại cổng Công ty Sedovinako, chiều đi lấy chuối tại Điện Phong, Điện Bàn để bán tại chợ Điện Dương, Điện Ngọc.

Trong thời gian này bệnh nhân thường xuyên đến Bệnh viện Bình An để chăm bệnh nhân 524 (không nhớ rõ giờ thăm nuôi). Tối 30/7 bệnh nhân đưa mẹ (bệnh nhân 524) ra Bệnh viện Trung ương Huế, bản thân được mặc đồ bảo hộ chống dịch; sau đó bệnh nhân được đưa vào khu cách ly và được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 7/8 bệnh nhân được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tình trạng bệnh nhân hiện tại sức khỏe bình thường.