Quảng Bình: Sốt xuất huyết bùng phát, nhiều bệnh viện quá tải gấp 5 lần

(Dân trí) - Tình trạng bệnh nhân bị bệnh sốt xuất huyết gia tăng trong năm 2019 đang gây khó khăn trong công tác điều trị với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo ghi nhận hiện nay có hơn 5.300 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Sốt xuất huyết bùng phát tại địa bàn tỉnh Quảng Bình vào tháng 7 và nhanh chóng lan rộng, trên tỉnh này đã nghi nhận hơn 5000 trường hợp mắc bệnh.

Thời gian vừa qua, Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) thường xuyên trong tình trạng quá tải. Hiện nay, tại đây đang phải điều trị cho trên 100 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, trong khi tại Khoa Nhiễm chỉ có 29 giường bệnh, gần như 100% bệnh nhân phải nằm ghép đôi. Nhiều bệnh nhân phải nằm ở khu vực hành lang, gầm cầu thang hoặc chuyển vào Khoa Nhi, Khoa Nội để tiếp tục điều trị.

Quảng Bình: Sốt xuất huyết bùng phát, nhiều bệnh viện quá tải gấp 5 lần - 1

Tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới gần như 100% bệnh nhân phải nằm ghép đôi.

“Dù trong điều kiện khó khăn, đội ngũ y bác sĩ của khoa, Ban lãnh đạo bệnh viện luôn cố gắng tăng ca, tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị. Bệnh viện đã bổ sung thêm 45 giường xếp, kê dọc hành lang, dưới chân cầu thang nhưng vẫn không đủ”, bác sĩ Võ Khắc Nhật - Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới cho biết.

Quảng Bình: Sốt xuất huyết bùng phát, nhiều bệnh viện quá tải gấp 5 lần - 2

Nhiều bệnh nhân phải nằm ở khu vực hành lang, gầm cầu thang hoặc chuyển vào khoa khác để tiếp tục điều trị.

Sốt xuất huyết cũng đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương khác trên địa bàn Quảng Bình, đặc biệt là tại huyện Quảng Ninh. Số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết mà Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh tiếp nhận, điều trị từ tháng 7/2019 là hơn 600 bệnh nhân. Cũng chung tình trạng với Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới, nhiều bệnh nhân tại đây phải nằm nghép, nằm ở hành lang hoặc chuyển khoa.

Bác sĩ Hồ Văn Tiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh cho biết: “Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, để tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân điều trị, bệnh viện phải kê thêm giường ở hành lang hoặc dồn sang các khoa khác”.

Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống sốt xuất huyết và chỉ đạo các trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế xã thực hiện kế hoạch diệt loăng quăng, vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi. Đặc biệt, cán bộ làm công tác y tế dự phòng đã đến từng xã, hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân biện pháp phòng bệnh.

 Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế cơ sở trong giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời và chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất diệt muỗi, đồng thời, duy trì các đội cơ động chống dịch trên toàn tỉnh.

Bác sĩ Huỳnh Công Hùng, Phó Trưởng Khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình khuyến cáo sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm, có khả năng lây lan nhanh, trong đó muỗi là sinh vật truyền bệnh. Đặc điểm của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết là đẻ trứng trong những dụng cụ chứa nước, nơi ao tù nước đọng. Vì vậy, ngoài các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết của ngành Y tế, cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các đoàn thể và cộng đồng trong việc loại trừ lăng quăng.

Tiến Thành