Phụ nữ TPHCM ngày càng “lười” sinh con

(Dân trí) - Những áp lực từ cuộc sống cùng với việc muốn giữ gìn nhan sắc khiến các bà mẹ ở thành phố đang trở nên “lười” sinh con. Thành phố kêu gọi các cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con để kéo dài thời gian dân số vàng, tránh nguy cơ già hóa dân số.

TPHCM hiện là một trong địa phương có tỷ suất sinh thấp nhất cả nước. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ rất thấp so với ngưỡng bình thường. Năm 2013, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của thành phố là 1,48 con, trong khi đó tỷ suất sinh của cả nước là từ 1,9 đến 2,1 con trên một phụ nữ.

 Thành phố khuyến khích chị em phụ nữ sinh đủ 2 con
 Thành phố khuyến khích chị em phụ nữ sinh đủ 2 con

Theo phân tích của các chuyên gia dân số tại Hội nghị hưởng ứng Ngày dân số Việt Nam (26/12) được tổ chức ngày 24/12 tại thành phố Hồ Chí Minh nguyên nhân phụ nữ thành phố lười sinh con là do áp lực từ cuộc sống thường ngày. Chị em phụ nữ ngày càng giữ vị trí quan trong trong đời sống kinh tế xã hội, sinh nhiều con khiến họ phải dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc trẻ và gia đình, tác động tiêu cực đến công việc. Mặt khác tư tưởng sinh ít con để giữ gìn nhan sắc đang trở thành một xu hướng của phụ nữ hiện đại.

Bên cạnh đó xu hướng kết hôn và sinh con muộn cũng như chọn giải pháp sinh một con đang là lựa chọn của nhiều cặp vợ chồng. Nhiều gia đình người Việt vẫn bị chi phối bởi tư tưởng trọng nam nên việc sinh một con sẽ dẫn đến nhu cầu chọn sinh con trai. Năm 2014, tỷ số giới tính khi sinh tại thành phố là 108 bé trai /100 bé gái, mất cân bằng giới tính và sự thiếu hụt phụ nữ trong tương lai là những nguy cơ đang hiện hữu.

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Chi cục phó Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố, cho biết: “Thời gian qua, thành phố đã tập trung tuyên truyền phòng chống mất cân bằng giới tính khi sinh. Nếu trước đây là thông điệp mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 đến 2 con thì hiện nay khẩu hiệu đã được thay đổi thành mỗi gia đình nên sinh đủ 2 con. Hoạt động này nhằm  kéo dài thời kỳ cơ cấu dân số vàng và làm chậm lại quá trình già hóa dân số”.

Theo phân tích của ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, hiện tốc độ tăng dân số cơ học của thành phố còn ở mức cao với 2,5%, trong khi mức sinh những năm gần đây giảm xuống thấp. Nhằm thực hiện tốt chủ đề “Duy trì mức sinh thấp, hợp lý - Vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước” ông Nguyễn Tấn Bỉnh đề nghị, ngành dân số TP cần đẩy mạnh thực hiện các đề án, mô hình nhằm nâng cao chất lượng dân số, vận động người dân thực hiện thông điệp: “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con”.

Vân Sơn