Phụ nữ mang thai sau ghép thận có tỷ lệ biến chứng cao

Kết quả nghiên cứu trên các phụ nữ đã trải qua ghép thận tại BV Chợ Rẫy TP.HCM cho thấy, những phụ nữ này thường gặp khá nhiều biến chứng khi mang thai.

Sáng 20-4, tại Hội nghị Khoa học thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2017, bác sĩ Hoàng Khắc Chuẩn – Khoa Ngoại Tiết Niệu – Bệnh viện Chợ Rẫy đã cho biết thông tin trên. Theo đó, việc mang thai ở những phụ nữ sau ghép thận sẽ có nguy cơ ảnh hưởng mẹ, thai nhi và cả quả thận ghép.

“Biến chứng xảy ra trên bà mẹ mang thai sau ghép thận chủ yếu là thiếu máu, tăng huyết áp, tiền sản giật, tăng đạm niệu... Biến chứng đối với thai nhi thường gặp là sinh non, sẩy thai, nhẹ cân...", bác sĩ Chuẩn cho biết thêm.

Theo Hà Phượng

Pháp luật TPHCM