Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát tâm dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội

(Dân trí) - Khoảng 15h chiều nay (28/7), Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thị sát một công trường xây dựng và một khu trọ tại quận Đống Đa – Quận có số người mắc sốt xuất huyết cao nhất Hà Nội (1.500 người).


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát tầng hầm của công trường Hong Kong Tower, nơi 10 công nhân sốt xuất huyết từng ở

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát tầng hầm của công trường Hong Kong Tower, nơi 10 công nhân sốt xuất huyết từng ở

Xuống thẳng hầm công trường đang xây dựng tòa nhà Hồng Kông Tower (243A Đê La Thành) - 1 ổ dịch với 10 người mắc sốt xuất huyết vào 26/6 vừa qua, Phó thủ tướng đã vào tận nơi ở của công nhân.

Khi chứng kiến nơi những công nhân sốt xuất huyết từng ở rất chật hẹp, hôi thối, nền nhà ẩm ướt, bọ gậy và muỗi còn nhiều, Phó thủ tướng hỏi: “Tôi hỏi thật anh em, trước khi xuống đây có ai tưởng tượng nổi công nhân lại sống như thế này ngay giữa vùng dịch sốt xuất huyết không?”.


... trực tiếp kiểm tra bể nước ngay dưới chỗ ở mới của công nhân

... trực tiếp kiểm tra bể nước ngay dưới chỗ ở mới của công nhân

Theo đại diện ngành y tế quận Đống Đa cho biết, sau khi xuất hiện ổ dịch, cơ quan chức năng đã khuyến cáo chủ đầu tư chuyển chỗ ở của công nhân lên khu vực cao và khô ráo hơn.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát tại ngõ 112 phố Chùa Láng, nơi có nhà trọ tiếp giáp với Nghĩa trang

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát tại ngõ 112 phố Chùa Láng, nơi có nhà trọ tiếp giáp với Nghĩa trang

Điểm thị sát thứ 2 thuộc phường có nhiều nhà trọ nhất quận Đống Đa (2.500 nhà trọ) và cũng là nơi đang có ổ dịch sốt xuất huyết và còn 2 ngày nữa có thể công bố hết dịch hay chưa (nằm trong ngõ 112 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, sát nghĩa trang), Phó thủ tướng đã thị sát các khu vực chứa nước sạch, hỏi chuyện người dân sống trong khu trọ.

Phó thủ tướng bàn cách "hạ hỏa" dịch sốt xuất huyết

Trong buổi làm việc với các bên liên quan, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh việc cần nghiêm với các chủ đầu tư sau khi đã vận động, tuyên truyền.

Theo đó, “với các công trình xây dựng, tuyên truyền như vậy là đủ rồi, giờ cần nghiêm với các chủ đầu tư”.Phó thủ tướng cũng lưu ý vấn đề vệ sinh môi trường, cần làm thường xuyên và lâu dài để không chỉ dập dịch sốt xuất huyết hiện nay mà cả các dịch bệnh khác.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát tâm dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội - 5

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Sốt xuất huyết độ 1 có thể điều trị tại phường

Nữ Bộ trưởng khẳng định những nơi gần viện, chợ, trường… là nơi lây truyền rất nhanh, do mật độ người rất cao. Do đó cần phun muỗi hạ hỏa.

Ngoài ra, do muỗi gây sốt xuất huyết chỉ đẻ ở những nơi nước sạch nên ưu tiên phương pháp “lật úp” tất cả các vật dụng chứa nước. Đây là việc làm mang lại hiệu quả, chỉ sau 2 tuần sẽ đỡ hẳn muỗi, loăng quăng do đã làm nhiều ở miền Nam.

Đặc biệt, trong điều trị, nữ bộ trưởng nhấn mạnh, đa số các ca bệnh sốt xuất huyết là độ 1, độ 2. Trong khi đó, bệnh viện quận Đống Đa có tiếng là điều trị các bệnh lây rất tốt. Do đó, cần kiên quyết không điều trị tại các viện thành phố với các ca sốt xuất huyết độ 1, độ 2. Theo đó, điều trị độ 1 là tại trạm y tế phường, độ 2 là tuyến quận.

Bài và ảnh: Trần Phương