Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bệnh viện công hay tư đều là chữa bệnh cho dân!

(Dân trí) - Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, Phó Thủ tướng đã thăm và chỉ đạo các cơ sở y tế từ cấp xã, huyện, tỉnh phải nỗ lực hết mình để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.

Cùng đi với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa có lãnh đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bộ ban ngành trung ương… Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua về kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng, đặc biệt là về y tế đã nâng cao việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm và làm việc tại bệnh viện đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm và làm việc tại bệnh viện đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm và chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam tại: Trạm Y tế xã Cẩm Yên, Bệnh viên đa khoa huyện Cẩm Thủy; Bệnh viên đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng đã dành sự quan tâm đặc biệt đến y tế cơ sở và cho hay, đây là hoạt động y tế dự phòng và hoạt động y tế ban đầu vì thế cần quan tâm đặc biệt đến công tác phòng bệnh, phòng dịch, dân số, sức khỏe sinh sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…Phó Thủ tướng yêu cầu ngành y tế Thanh Hóa cần hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ y tế cơ sở học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn ngành y tế Thanh Hóa ngày càng nỗ lực hơn nữa để phục vụ tốt nhất cho nhân dân
Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn ngành y tế Thanh Hóa ngày càng nỗ lực hơn nữa để phục vụ tốt nhất cho nhân dân

Phó Thủ tướng đã cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế Thanh Hóa tháo gỡ những vướng mắc mà các cơ sở y tế công lập, y tế tư nhân đang gặp phải để ngày càng hoàn thiện đem lại kết quả cao trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Tại bệnh viện đa khoa Hợp Lực (bệnh viện tư nhân lớn nhất Thanh Hóa), sau khi nghe báo cáo, ý kiến đề xuất của lãnh đạo bệnh viện, Phó Thủ tướng cho biết: “Bệnh viện công hay tư đều là chữa bệnh cho dân cả. Tất cả phải vì nhân dân, đặt nhân dân lên hàng đầu. Phải có sự liên kết giữa công và tư để đến lúc không còn phân biệt công hay tư mà là vì cộng đồng”.

Phó Thủ tướng tặng hoa chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam các bác y bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa
Phó Thủ tướng tặng hoa chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam các bác y bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa

Nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chúc mừng đến lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, thầy thuốc tại Thanh Hóa, mong ngày càng nỗ lực hơn nữa vì sức khỏe nhân dân, đem lại nhiều niềm vui cho nhân dân, người bệnh trên địa bàn.

Quang Tân