Phi công người Anh chuẩn bị về nước, 74 ngày không ca lây nhiễm Covid-19

(Dân trí) - Sáng 29/6, Bộ Y tế cho biết Việt Nam bước vào ngày 74 không có ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng. Trong khi đó, nam phi công người Anh hồi phục tốt, dự kiến về nước ngày 12/7.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 29/6: 74 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong 355 ca mắc Covid-19, có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.027, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 84

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.136

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 807

Phi công người Anh chuẩn bị về nước, 74 ngày không ca lây nhiễm Covid-19 - 1

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam điều trị khỏi 330/355 ca mắc Covid-19. Hiện còn 25 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó đã có 10 ca âm tính từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.

Về trường hợp phi công người Anh mắc Covid-19, hiện bệnh nhân đã trải qua 103 ngày điều trị, hồi phục tốt và đang được phục hồi chức năng, tập đi.

Trước nguyện vọng của bệnh nhân muốn về nước, dự kiến bệnh nhân sẽ trở về Anh trên chuyến bay của Vietnam Airlines sang Vương quốc Anh vào ngày 12/7.

Hiện tại bệnh nhân đã cai máy thở 16 ngày, các chỉ số khác bình thường và giao tiếp tốt bằng lời nói. Hiện sức cơ 2 tay bình thường, sức cơ 2 chân 4/5, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy và bước được vài bước. Bệnh nhân tự ăn uống qua miệng. Chức năng gan, thận, tim mạch, men tụy bình thường.

 Hồng Hải