Hậu Giang:

Phê bình để xảy ra tình trạng vứt xác gia cầm chết xuống sông

(Dân trí) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo, địa phương nào giấu dịch, để dịch xảy ra trên diện rộng, Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết rất dễ phát sinh dịch bệnh, đặc biệt là dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người. Để chủ động phòng chống dịch bệnh và kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm gia cầm, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa có công văn yêu cầu các ngành chức năng tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung; hộ chăn nuôi gia đình; cơ sở ấp trứng, thu gom, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm; các cơ sở giết mổ gia cầm; các điểm chợ mua bán gia cầm sống; phương tiện vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm,… hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh trên gia cầm và lây sang người.

Đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thực hiện “5 không”: không nuôi thả rông gia cầm, không mua bán gia cầm bị bệnh, không giấu dịch, không vứt xác gia cầm bừa bãi, không ăn thịt gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc; đặc biệt, không ăn tiết canh gia cầm, thịt và trứng gia cầm chưa nấu chín. Khi có gia cầm ốm, gia cầm chết, các hộ chăn nuôi phải báo ngay cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương để xử lý.

Chủ tịch tỉnh Hậu Giang yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, không để dịch lây lan ra diện rộng. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. "Địa phương nào giấu dịch, để dịch xảy ra trên diện rộng, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh", công văn nhấn mạnh.

UBND tỉnh Hậu Giang cũng phê bình Chủ tịch UBND các xã: Vĩnh Thuận Tây (huyện Vị Thủy), Xà Phiên, Vĩnh Viễn, Lương Tâm (huyện Long Mỹ) và Phú Tân (huyện Châu Thành) đã lơ là, chủ quan để xảy ra các trường hợp vứt xác gia cầm chết xuống sông, kênh rạch… gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân.

                                                                                                            Huỳnh Hải