Đà Nẵng:

Phẫu thuật bướu gây biến dạng mặt bé gái 15 tuổi

(Dân trí) - Sáng 10/6, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật thành công một khối u bướu trên mặt bệnh nhân Nguyễn Minh T. (15 tuổi, trú huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Bệnh nhân T. nổi bướu vùng mặt trái lúc 8 tháng tuổi. Khi 16 tháng tuổi T. được mẹ đưa đi khám nhiều bệnh viện nhưng không phẫu thuật được.

Mẹ bệnh nhân tâm sự, con mình là con gái không lẽ để như vậy nên đã thử đưa con đến Bệnh Viện Ung Thư Đà Nẵng.


Khối u bướu trên mặt Bênh nhân T. trước khi mổ
Khối u bướu trên mặt Bênh nhân T. trước khi mổ
 
Đầu tháng 6, T. nhập viện trong tình trạng bướu ngày càng lớn gây biến dạng mặt và nhiễm trùng. Khối bướu to 15x10cm và lan sâu vào khoang cạnh hầu, chiếm gần toàn bộ má và mang tai trái, bao quanh thần kinh mặt (thần kinh số VII).

Các bác sĩ ung thư Đà Nẵng khám và chẩn đoán là bướu bạch vùng má trái, đang có nhiễm trùng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật.

Ngày 3/6, các bác sĩ Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã cắt được toàn bộ bướu cùng tuyến mang tai và giữ nguyên vẹn được thần kinh mặt sau gần 5 tiếng đồng hồ thực hiện ca mổ. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân T. đã ổn định.

Khánh Hồng