Phát hiện hơn 60 ca cúm A/H1N1 trong ngày

(Dân trí) - Chiều 14/8/2009, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 1.363 trường hợp dương tính cúm A/H1N1, trong đó 2 ca tử vong.

Phát hiện hơn 60 ca cúm A/H1N1 trong ngày - 1
Dịch cúm A/H1N1 đang lây mạnh trong cộng đồng. Mỗi ngày, Viện các bệnh truyền  nhiễm và nhiệt đới quốc gia tiếp nhận khoảng 300 ca tới khám sàng lọc cúm (Ảnh: H.Hải)
 
Riêng trong ngày 14/8, cả nước đã ghi nhận thêm 63 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (miền Nam: 40 ca, miền Bắc: 10 ca, miền Trung: 3 ca, Tây Nguyên: 10 ca).
 
Trong tổng số 1.363 bệnh nhân, đã có 1024 trường hợp được ra viện, còn 339 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.
 
Để ứng phó với nguy cơ dịch lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn thiết lập bệnh viện dã chiến áp dụng cho tất cả các địa phương có dịch. Theo đó, bệnh viện dã chiến cấp độ 1 được thiết lập khi có ít nhất 20 bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 tại trường học, nhà máy, xí nghiệp, công sở và những cơ sở tập trung đông người. Còn bệnh viện dã chiến cấp độ 2 sẽ được thành lập khi số người mắc lớn, virus cúm có khả năng biến thể, có nguy cơ gây tử vong, một số trường hợp có biến chứng nặng phải nhập viện gây ra tình trạng quá tải.
Trước diễn biến của dịch cúm A/H1N1 lan mạnh trong cộng đồng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1; xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 của cơ quan và địa phương mình từ khi công bố dịch đến nay, gửi về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8/2009.
 

“Không cần thiết phải dự trữ Tamiflu” là khẳng định của ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) bởi hiện Việt Nam đang dự trữ lượng thuốc đủ cho hơn 20.000 liều điều trị, gấp 20 lần so với nhu cầu thời điểm hiện nay.

 

Ông Cường cho biết, hiện tại Việt Nam, riêng một công ty Dược vừa nhập về 20.000 liều Tamiflu. Số thuốc này đủ điều trị cho 20.000 bệnh nhân, gấp 20 lần nhu cầu điều trị hiện nay. Chưa kể trong dự trữ thuốc quốc gia cũng đã có dự trữ số lượng Tamiflu nhất định, nên sẽ không có chuyện thiếu thuốc Tamiflu khi xảy ra đại dịch.

 

Ngoài ra, nếu phát hiện nhà thuốc nào bán “đội” giá quá cao, sẽ yêu cầu Sở Y tế địa phương rút ngay giấy phép hoạt động của nhà thuốc. Vì với hành vi bán “đội giá”, nhà thuốc đã vi phạm nghị định 107, lợi dụng lúc khó khăn như bão lụt, dịch bệnh để tăng giá”, ông Cường khẳng định.

 

Về thuốc Tamiflu điều trị cho trẻ em rất khó khăn bởi thuốc Tamiflu là dạng viên, 75mg, với những trẻ thấp cân, rất khó bẻ thành 3-4 phần. Vì thế, Cục quản lý Dược cũng đang xem xét mua thuốc điều trị riêng cho trẻ.

Hồng Hải