Huế:

Phát hiện hơn 1.600kg nội tạng động vật không nguồn gốc

(Dân trí) - Đêm 31/3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện xe ô tô khách vận chuyển số lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác tuần tra kiểm soát, tại ngã ba đường tránh Huế, đoạn qua phường Phú Bài (Thị xã Hương Thủy), Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát UN-9559 do anh Huỳnh Trần Phước (trú tại Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đang vận chuyển 16 thùng hàng với khối lượng trên 1.600 kg sản phẩm động vật (đa số là nội tạng).

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Được biết, số sản phẩm động vật trên được vận chuyển từ Đà Nẵng ra Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để tiêu thụ.

Hiện, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đã chuyển Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế để tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật nói trên.

Hơn 1.600kg nội tạng động vật được phát hiện
Hơn 1.600kg nội tạng động vật được phát hiện
Toàn bộ số lượng nội tạng lớn này đều không có nguồn gốc
Toàn bộ số lượng nội tạng lớn này đều không có nguồn gốc
Tiêu hủy các nội tạng không rõ nguồn gốc
Tiêu hủy các nội tạng không rõ nguồn gốc

Đại Dương – Hân Hùng