Phát hiện hàng trăm con lợn được làm giả giấy tờ kiểm dịch

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ 4 xe ô tô tải chở hàng trăm con lợn đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ có giấy tờ kiểm dịch được làm giả.

Ngày 5/5, ông Trịnh Văn Hải, Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Dốc Xây, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng mới bắt giữ 2 xe tải chở 231 con lợn đang trên đường vận chuyển vào tỉnh Nghệ An và tỉnh Đồng Nai tiêu thụ.

Phát hiện hàng trăm con lợn được làm giả giấy tờ kiểm dịch - 1
Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn lợn được làm giả giấy tờ kiểm dịch đang trên đường đi tiêu thụ.

Sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Hà Nam tiến hành làm rõ nguồn gốc giấy tờ kiểm dịch của số lợn được vận chuyển nêu trên.

Qua kiểm tra, đối chiếu và xác minh, các lực lượng chức năng khẳng định toàn bộ giấy tờ kiểm dịch đã bị làm giả.

Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe mang biển kiểm soát 90C - 02481 khai nhận chở thuê lợn cho chủ hàng đi tỉnh Nghệ An để tiêu thụ. Toàn bộ giấy tờ kiểm dịch do chủ hàng cung cấp.

Phát hiện hàng trăm con lợn được làm giả giấy tờ kiểm dịch - 2
Tài xế xe tải mang BKS 90C - 02481 khai nhận chở thuê lợn cho chủ hàng và toàn bộ giấy tờ kiểm dịch do chủ hàng cung cấp.

Trong ngày 4/5, cơ quan chức năng huyện Tĩnh Gia và Nông Cống cũng đã tiến hành bắt giữ 2 xe chở lợn có dấu hiệu làm giả giấy tờ kiểm dịch đang trên đường vào địa bàn.

Sau quá trình lấy mẫu xét nghiệm, toàn bộ 311 con lợn được vận chuyển trên 4 xe ô tô đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Số lợn này sẽ được các ngành chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Duy Tuyên