Thanh Hóa:

Phát hiện gần 1 tấn mứt kẹo, hạt dẻ ẩm mốc đang trên đường vào Nam

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát giao thông, Phòng PC 67, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và bắt giữ xe tải vận chuyển gần 1 tấn mứt kẹo, hạt dẻ đã ẩm mốc... đang trên đường đi tiêu thụ.

Ngày 2/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã phát hiện một lô hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đang trên đường vận chuyển vào Nam.

Một lượng lớn mứt kẹo, hạt dẻ ẩm mốc được phát hiện
Một lượng lớn mứt kẹo, hạt dẻ ẩm mốc được phát hiện

Theo đó, vào khoảng 23h20 ngày 1/12, tại km 180, Quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô tải mang BKS 49C - 133.58, do Trần Ngọc Phương (SN 1989, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện lô hàng bao gồm gần 1 tấn mứt kẹo, hạt dẻ đã ẩm mốc và nhiều quần áo vải... Tại cơ quan Công an, lái xe Trần Ngọc Phương khai đã nhận chở thuê số hàng hóa này từ biên giới Trung Quốc vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Hiện vụ việc đã được lực lượng Cảnh sát giao thông bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Duy Tuyên