Phát hiện đầy bất ngờ về nguồn gốc của virus corona mới

(Dân trí) - Điều khiến virus corona mới thực sự đáng quan ngại chính là “Chúng ta biết quá ít về nó”, thậm chí việc mầm bệnh này đến từ đâu cũng đang là một câu hỏi gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học.

Phát hiện đầy bất ngờ về nguồn gốc của virus corona mới - 1

Nhiều chuyên gia nhận định một trong những thứ khiến virus corona mới gây dịch viêm phổi lạ bùng phát từ Vũ Hán (CODVID-19) thực sự nguy hiểm, chính là vì “Chúng ta biết quá ít về nó”, thậm chí việc mầm bệnh này đến từ đâu cũng đang là một câu hỏi gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học.

COVID-19 thuộc chủng virus corona có đặc điểm lây truyền giữa động vật. Nguyên nhân khiến con người bị lây nhiễm mầm bệnh này cũng được xác định là thông qua tiếp xúc với một loại động vật nào đó, đang mang trong mình virus này.

Theo phân tích của các nhà khoa học, dơi là một trong những vật chủ phổ biến nhất của các loại virus thuộc chủng corona. Tuy nhiên, virus corona từ dơi lại ít khi lây truyền trực tiếp sang người, mà lại thông qua các động vật trung gian khác có cơ hội tiếp xúc với chúng ta cao hơn. Lấy ví dụ điển hình về 2 loại virus corona từng khiến cả thế giới phải chao đảo là SARS và MERS, có động vật lây truyền trung gian lần lượt là cầy hương và lạc đà. Tổ chức Y tế Thế giới hiện vẫn chưa có công bố chính thức về loài động vật đã lây truyền COVID-19 sang người. Nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc lại cho rằng, dơi chính là nguồn cơn của đại dịch này.

Tuy nhiên, kết luận này lại gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, và mới đây nhất, 2 nhà khoa học Shen Yongyi và Xiao Lihua, đến từ Đại học Nông Nghiệp Quảng Châu, thông qua nghiên cứu về gen, lại gọi tên một loài động vật hoàn toàn khác: Tê tê.

Phát hiện đầy bất ngờ về nguồn gốc của virus corona mới - 2

Với nhóm nghiên cứu cho rằng, dơi là vật chủ đầu tiên của COVID-19, họ đã đưa ra bằng chứng về sự trùng khớp ADN đến 88% giữa COVID-19 và 2 loại virus khác cũng tìm thấy trên dơi. Tuy nhiên, kết quả giải trình tự gen để so sánh ADN được Shen Yongyi và Xiao Lihua thực hiện lại cho thấy sự trùng khớp đến 99%.

“Đây là một phát hiện đầy thú vị. Mặc dù chúng ta vẫn cần quan sát chi tiết hơn nữa. Tuy nhiên, với dữ liệu có được hiện tại có thể thấy, tê tê cũng rất có khả năng chính là loài động vật đã lây lan virus corona mới này cho con người” -  Edward Holmes, một nhà virus học đến từ Đại học Sydney, Úc nhận định về phát hiện mới này.

“Phát hiện này sẽ rất cần thiết cho việc kiểm soát và ngăn ngừa nguồn gốc của virus corona mới”, thông tin được đăng tải trên website của Đại học Nông Nghiệp Quảng Châu kèm theo công trình nghiên cứu của Shen Yongyi và Xiao Lihua.

Phát hiện đầy bất ngờ về nguồn gốc của virus corona mới - 3

Tê tê là một loài động vật được xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng. Một nghiên cứu trước đây từng cho thấy rằng, chủng virus corona đã gây ra cái chết của một số lượng lớn tê tê Malaysia.

Ở Trung Quốc, việc buôn bán tê tê có thể nhận mức án lên đến 10 năm tù. Tuy nhiên, loài động vật này vẫn không thoát khỏi bàn tay của những kẻ hám lợi. Một thống kê còn chỉ ra rằng, tê tê chính là loài thú bị săn bắt và vận chuyển trái phép nhiều nhất trên thế giới.

Lý do khiến tê tê trở thành mục tiêu của vấn nạn này chính là vì vẩy của chúng vẫn được sử dụng như một loại dược liệu quý trong đông y, chuyên dùng để điều trị viêm khớp hay các vấn đề về da. Bên cạnh đó, thịt tê tê cũng được coi như một món ăn đặc sản tại nhiều nhà hàng Trung Quốc.

Trong đợt đại dịch viêm phổi lạ này, sự khởi phát được phỏng đoán chính là do tiếp xúc giữa con người và tê tê được bày bán ở khu chợ bán hải sản và động vật hoang dã ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi sau này cũng trở thành trung tâm của dịch bệnh.

Minh Nhật

Theo MNT