Nghệ An:

Phát hiện cả tạ nội tạng không nguồn gốc trên xe buýt

(Dân trí) - Chiều 25/7, Đội CSGT 1/48 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 1 chiếc xe buýt và 1 chiếc xe khách vận chuyển hơn 2 tạ nội tạng thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiếc xe buýt chở nội tạng vừa mới bị bắt giữ.
Chiếc xe buýt chở nội tạng vừa mới bị bắt giữ.

Theo đó, vào sáng 25/7, Đội CSGT 1/48 phát hiện chiếc xe buýt mang BKS: 37B-018.35 đang đi trên QL 48, đoạn qua địa bàn TX. Thái Hoà có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Kiểm tra trên xe, cảnh sát phát hiện có dấu 2 thùng xốp, bên trong chứa 106kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe buýt không xuất trình được các giấy tờ kiểm định, hoá đơn hàng hoá liên quan đến số sản phẩm trên.

Phát hiện cả tạ nội tạng không nguồn gốc trên xe buýt - 2
Nhiều sản phẩm nội tạng không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối.
Nhiều sản phẩm nội tạng không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối.

Đến 14h 15’, chiều 25/7, Đội CSGT 1/48 tiếp tục phát hiện chiếc xe khách mang BKS: 37B-009.41 do tài xế Nguyễn Trường Sơn (SN1967) điều khiển di chuyển trên địa bàn xã Nghĩa Thuận (TX. Thái Hoà) có dấu hiệu nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra trên xe, cảnh sát phát hiện có chở 3 thùng xốp, bên trong có chứa 140kg sản phẩm động vật lòng me và nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Thời điểm kiểm tra, tài xế đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số sản phẩm trên.

Hiện cả 2 vụ việc trên đã được Trạm CSGT 1/48 đã lập biên bản bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tú