Phát hiện bác sĩ chuyên khoa ngoại lại quảng bá chữa bệnh nam khoa

(Dân trí) - Trong chuyến kiểm tra hoạt động y tế tư nhân tại Hải Phòng do Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang  Cường làm trưởng đoàn, cơ quan chức năng phát hiện một bác sĩ người nước ngoài có chứng chỉ hành nghề là ngoại khoa song được quảng cáo là có kinh nghiệm và được đào tạo chuyên ngành về các bệnh nam giới.

Ngày 19/7, GS. TS Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đi kiểm tra công tác hành nghề khám chữa bệnh tư nhân tại Hải Phòng. Đoàn đã kiểm tra đột xuất 2 phòng khám là Phòng khám Đa khoa Hòa Bình và Phòng khám Đa khoa Hiện đại.

Tại Phòng khám Đa khoa Hiện đại trên đường Lạch Tray, thời điểm đoàn công tác vào kiểm tra có 2 bác sĩ người nước ngoài đang hoạt động.

Bác sĩ Trung Quốc chuyên ngành ngoại khoa lại được phòng khám quảng cáo là chuyên khoa điều trị bệnh nam giới. Ảnh: L.H
Bác sĩ Trung Quốc chuyên ngành ngoại khoa lại được phòng khám quảng cáo là chuyên khoa điều trị bệnh nam giới. Ảnh: L.H

Tuy nhiên, có một bác sĩ chứng chỉ hành nghề là ngoại khoa song được quảng cáo là bác sĩ chuyên về nam khoa.

Phòng khám này cũng có sai phạm về quảng cáo khi quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề và quảng cáo chưa được cấp phép của Sở Y tế. Bên cạnh đó, bảng giá các dịch vụ cũng chưa được công khai đầy đủ; thiếu nhiều quy trình chuyên môn….

Còn các vấn đề khác của cả hai phòng khám, như hồ sơ pháp lý đảm bảo, các điều kiện chuyên môn đáp ứng công tác khám, chữa bệnh. Được biết hai phòng khám này đã thu hút được một số lượng bệnh nhân đến khám BHYT.

Tuy nhiên qua kiểm tra, nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn, an toàn cho người bệnh, Đoàn thanh tra đã đề nghị 2 phòng khám nghiêm túc thực hiện đúng giấy phép hoạt động và phạm vi hành nghề cho phép. Các quy trình kỹ thuật cần được bổ sung và xây dựng nghiêm túc; dụng cụ, trang thiết bị phải được khử khuẩn đúng quy trình đảm bảo an toàn, chống nhiễm khuẩn. Đoàn cũng đề nghị các cán bộ tại 2 phòng khám phải được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn….

Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị Sở Y tế với chức năng và nhiệm vụ được giao xử phạt các hành vi vi phạm của 2 phòng khám nói trên.

BS Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, tính đến hết tháng 6/2017, Sở Y tế Hải Phòng quản lý 1052 cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập, trong đó có 5 bệnh viện, 29 phòng khám đa khoa, 657 phòng khám, chuyên khoa, 138 cơ sở dịch vụ y tế, 228 cơ sở hành nghề y học cổ truyền.

Trên thực tế vẫn còn thực trạng một số phòng khám sử dụng lao động hành nghề không phép. Bên cạnh đó, là tình trạng hành nghề và quảng cáo vượt quá phạm vi cho phép, vượt khả năng chuyên môn; nhiều cơ sở thực hiện các quy chế chuyên môn còn yếu… do việc quản lý còn khó khăn vì số lượng các cơ sở hành nghề rất lớn trong khi nhân lực trực tiếp làm công tác quản lý còn ít từ tuyến thành phố đến quận, huyện….

Tú Anh