Phát hiện 42 con dê hôi thối từ Sơn La về Ninh Bình làm đặc sản

(Dân trí) - Hàng chục con dê đang bốc mùi hôi thối được đưa từ Sơn La về Ninh Bình tiêu thụ đã bị Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình bắt giữ.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Gia Viễn vừa bắt giữ vụ vận chuyển thực phẩm không có giấy tờ kiểm dịch.

42 cá thể dê đang bốc mùi hôi thối được vận chuyển trên xe lôi bị Công an huyện Gia Viễn, Ninh Bình bắt giữ
42 cá thể dê đang bốc mùi hôi thối được vận chuyển trên xe lôi bị Công an huyện Gia Viễn, Ninh Bình bắt giữ

Theo đó, khoảng 2h ngày 10/6/2017, tại khu vực Cầu Đế (đường 477 thuộc xã Gia Phú), Tổ công tác của Công an huyện Gia Viễn phát hiện 2 xe lôi do Phạm Ngọc Thi (SN 1968) và Hà Văn Thanh (SN 1976) cùng trú xã Gia Hưng điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Dừng xe kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên 2 xe lôi có 42 cá thể dê đã làm thịt có trọng lượng 425 kg. Toàn bộ số dê này đều không có giấy tờ kiểm dịch, đang bốc mùi hôi thối.

Phạm Ngọc Thi và Hà Văn Thanh khai chở thuê số dê trên cho Ngô Mạnh Cường (SN 1976); Trần Văn Sáng (SN 1973); Bùi Mạnh Tư (SN 1984) và Bùi Văn Trường (SN 1962) là chủ các cơ sở giết mổ ở xã Gia Hưng.

Công an lấy lời khai 2 đối tượng vận chuyển hàng chục con dê không có giấy kiểm dịch.
Công an lấy lời khai 2 đối tượng vận chuyển hàng chục con dê không có giấy kiểm dịch.

Các đối tượng cho biết, mua số dê trên tại tỉnh Sơn La, mang về huyện Gia Viễn xẻ thịt, bán lại cho các cửa hàng ăn uống trên địa bàn để kiếm lời.

Hiện Công an huyện Gia Viễn đang phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thái Bá