Phát động 500 giờ tư vấn cho các bà mẹ

(Dân trí) - Hội Nhi khoa Việt Nam đã chính thức phát động các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng dành 1 tiếng trong năm để tham gia vào chương trình 500+ giờ vàng tư vấn miễn phí giúp cho các bà mẹ Việt nuôi con tốt hơn.

Cuối tuần qua (20/3), Hội Nhi Khoa Việt Nam đã ra lời kêu gọi các cán bộ y tế, các bà mẹ, thầy cô cùng chia sẻ kiến thức và cam kết xây dựng thế hệ tương lai Việt Nam khoẻ phát triển toàn diện hơn. Theo đó, mỗi cán bộ y tế sẽ tự nguyện cam kết dành 1 giờ trong năm để tham gia vào chương trình “500+ Giờ vàng” tư vấn miễn phí giúp cho các bà mẹ Việt Nam nuôi con tốt hơn.

Cụ thể, chương trình sẽ diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 12 với các hình thức tư vấn qua mạng, thư điện tử, điện thoại (dự kiến thiết lập 10 đường dây). Theo đó, các cán bộ y tế sẽ đăng ký tham gia, chọn thời gian tư vấn phù hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam để được hướng dẫn, tập huấn kiến thức trước khi thực sự tham gia vào chương trình.

Cho biết về ý nghĩa của hoạt động này, GS. TS Nguyễn Công Khanh, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam cho biết: Chương trình này xuất phát từ thực tế các bậc cha mẹ rất mong muốn được các chuyên gia y tế tư vấn cách chăm sóc, nuôi dưỡng con nhỏ nhưng cán bộ y tế lại có ít thời gian tư vấn; đặc biệt với những người làm chuyên môn, công việc chính là nghiên cứu trong khi các hoạt động thực tế lại chưa nhiều. Do đó, hoạt động này có ý nghĩa với không chỉ cộng đồng, giúp cha mẹ có thêm 1 người đồng hành tin cậy với những tư vấn xác đáng, bổ ích giúp trẻ em phát huy tối đa vốn có tự nhiên… mà còn là cơ hội để những người làm công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ em được cống hiến, chia sẻ hiểu biết cho cộng đồng.

Hồng Thuý