PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu làm giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội

(Dân trí) - Sáng 22/4, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu được bổ nhiệm làm giám đốc mới của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội theo quyết định số 1368/QĐ-BYT của PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế đã kí. Trước đó, ông Hiếu đảm nhận chức Phó giám đốc chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Trưởng Bộ môn Tim mạch đơn vị.

Bệnh viện ĐH Y Hà Nội mới thành lập được 11 năm nhưng đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Tại buổi lễ quyết định bổ nhiệm giám đốc mới, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao những thành công mà nhà trường cũng như bệnh viện đã đạt được trong suốt thời gian qua.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu làm giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội - 1
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu làm giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhiệm kì 5 năm.

Quyết định bổ nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu làm giám đốc bệnh viện ĐH Y Hà Nội với thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/5/2019 đã được Bộ trưởng trực tiếp trao tại buổi lễ. Xúc động khi nhận quyết định này, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể lãnh đạo các ban ngành và đồng nghiệp... đã luôn tin tưởng và tạo điều kiện. Ông cũng cho biết với cương vị mới sẽ cố gắng xây dựng tập thể Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ngày càng phát triển và uy tín hơn.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu làm giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội - 2
PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu với cương vị mới sẽ ngày càng phát triển tập thể BV ĐH Y Hà Nội.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu được biết đến là một bác sĩ có nhiều đóng góp, sáng tạo trong can thiệp tim mạch bẩm sinh được bạn bè đồng nghiệp trong nước và quốc tế đánh giá cao. Ông cũng nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng cao quý trong nước và quốc tế cho những thành tựu và cống hiến trong lĩnh vực tim mạch.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu làm giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội - 3
Bộ trưởng Bộ Y Tế và các lãnh đạo chúc mừng PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu.

Đặc biệt, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu còn là Đại biểu Quốc hội XIV, góp tiếng nói của mình trên diễn đàn Quốc hội về vấn đề phòng chống, bạo hành nhân viên y tế và phá hoại tài sản ở các cơ sở y tế. Dựa trên ý kiến của ông, Quốc hội đã bổ sung thông qua điều 134 Bộ luật hình sự về tình tiết tăng nặng khi hành hung người đang “chăm sóc sức khoẻ cho mình”. Đây là đóng góp có ý nghĩa to lớn đối với toàn bộ nhân viên y tế trong quá trình làm việc.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu sinh năm 1972 trong một gia đình trí thức tại xã Ngọc Lập, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Bố của ông là GS. Nguyễn Lân Dũng, ông ngoại là GS.TS Nguyễn Văn Huyên - Cố bộ trưởng Bộ Giáo dục; mẹ là bà Nguyễn Kim Nữ Hiếu- Đại tá, PGS.TS, thầy thuốc nhân dân, nguyên là Phó GĐ bệnh viện Quân Y 108.

Ông Nguyễn Lân Hiếu tốt nghiệp nội trú chuyên ngành Tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội năm 1999. Đồng thời, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học vào năm 2008.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh An Giang.

Trước đó, ông Nguyễn Lân Hiếu giữ chức Phó Giám đốc chuyên môn; Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Phó Trưởng Bộ môn Tim mạch đơn vị...

Thiên Ân