Ông Đinh La Thăng: “Người dân đang rất bức xúc khi đi khám chữa bệnh”

(Dân trí) - Khẳng định, nếu không được Chính phủ quan tâm, cấp ủy địa phương không vào cuộc thì ngành y tế khó thực hiện được mục tiêu phát triển, ông Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế nếu không mời được Thủ tướng thì phải mời Phó Thủ tướng đến dự các sự kiện quan trọng.

Sáng 4/3 tại TPHCM, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình bác sĩ gia đình giai đoạn 2016 - 2020. Theo kế hoạch ban đầu, hội nghị chỉ có sự tham gia của các cán bộ ngành y tế, chuyên gia y tế đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, hỗ trợ chiến lược phát triển mô hình bác sĩ gia đình cho Việt Nam. Tuy nhiên, trước giờ khai mạc Hội nghị, đại biểu tham dự đã không khỏi bất ngờ khi có sự xuất hiện của ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Ông Đinh La Thăng phát biểu tại Hội nghị phát triển mô hình bác sĩ gia đình
Ông Đinh La Thăng phát biểu tại Hội nghị phát triển mô hình bác sĩ gia đình

Phát biểu tại hội nghị, ông Thăng cho biết: “Bản thân tôi hôm nay không có trong danh sách khách mời ban đầu của Hội nghị. Tuy nhiên, nhận thấy đây là sự kiện quan trọng trong việc phát triển ngành y tế nói chung và phát triển y tế cũng như kinh tế tại Việt Nam nên tôi đã đề xuất với Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép đến tham dự.”

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Bác sĩ gia đình là bác sĩ đa khoa thực hành, gắn với dân, biết rõ từng hoàn cảnh gia đình, lối sống trong cộng đồng, bệnh lý của từng người. Mô hình trên đã ra đời ở Mỹ, Anh từ năm 1960, đến nay có nhiều nước trên thế giới thực hiện thành công. Tháng 3/2010 Bộ Y tế Việt Nam chính thức công nhận mô hình và đào tạo bác sĩ gia đình.

Bộ trưởng Kim Tiến cho biết, sau thời gian thí điểm thành công tại một số địa phương, việc nhân rộng mô hình trên toàn quốc là cần thiết để đưa bác sĩ về gần dân, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát hiện sớm bệnh tật, điều trị tại chỗ cho người bệnh, hạn chế chuyển viện lên tuyến trên, giảm quá tải. Hy vọng, đến năm 2020 sẽ xây dựng vững chắc mô hình bác sĩ gia đình để chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhân dân.

Người dân cần được chăm sóc tốt về mặt y tế
Người dân cần được chăm sóc tốt về mặt y tế

Bí thư Đinh La Thăng cho biết, hiện toàn thành có 8,3 triệu dân cộng thêm 3 đến 4 triệu khách vãng lại thì số dân lên tới hơn 10 triệu người, do đó nhu cầu khám chữa bệnh rất cao. Kế hoạch phát triển mô hình bác sĩ gia đình 2016 – 2020 là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, ông Đinh La Thăng cho rằng cần cụ thể hơn các mục tiêu của mô hình, nhất là các thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội cần có chỉ tiêu cụ thể về số lượng bác sĩ, số phòng khám bác sĩ gia đình, số người dân sẽ tham gia khám chữa bệnh tại các phòng khám bác sĩ gia đình, phải có lộ trình, đồng bộ các giải pháp, hoàn thiện cơ chế chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị.

Ông Đinh La Thăng đề nghị: “Để mô hình được thực hiện thành công, một mình ngành y tế khó có thể làm được mà cần có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương từ tỉnh, thành phố đến xã, phường. Nhưng quan trọng hơn cả là sự quan tâm của Chính phủ với chiến lược phát triển cụ thể.

Tôi nghĩ, những sự kiện quan trọng như thế này, ngành y tế cần có sự tham dự của Chính phủ. Sao Bộ Y tế không mời Thủ tướng đến dự? Nếu Thủ tướng bận thì phải mời được Phó Thủ tướng, có như vậy những vấn đề khẩn thiết trong phát triển ngành, chăm sóc sức khỏe nhân dân mới đến được với lãnh đạo, mới có thuận lợi trong cơ chế, chính sách.”

Quá tải đang gây nhiều bức xúc cho người dân khi đi khám chữa bệnh
Quá tải đang gây nhiều bức xúc cho người dân khi đi khám chữa bệnh

Ông Đinh La Thăng cho hay: TPHCM đang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, trong đó thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố có chất lượng sống, văn minh hiện đại nghĩa tình, để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân không thể thiếu công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay những hạn chế của ngành y tế khiến nhiều bất cập xảy ra, người dân đang rất bức xúc khi đi khám chữa bệnh.

Cùng với cam kết sẽ tạo điều kiện hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để triển khai thành công và nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình, ông Đinh La Thăng đề nghị, Bộ Y tế giúp thành phố thực hiện các giải pháp đồng bộ trước mắt và lâu dài để thực hiện giảm tải bệnh viện; nâng cao chất lượng dịch vụ, cải cách thủ tục khám chữa bệnh; tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý dược nhất là giá thuốc hiện còn rất trôi nổi. Thành phố sẽ chỉ đạo Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để thực hiện các giải pháp nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Vân Sơn