Ổ dịch Hạ Lôi: 13 người mắc, lấy mẫu xét nghiệm gần 11.900 người

(Dân trí) - Ngành y tế đã lấy 11.847 mẫu xét nghiệm tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội; trong đó đã xét nghiệm khoảng 8.000 mẫu.

Đến sáng 15/4, Việt Nam ghi nhận 267 trường hợp mắc Covid-19, trong đó ca mắc mới nhất là bệnh nhân ở Hạ Lôi, Mê Linh. Tại ổ dịch này đã ghi nhận 13 ca mắc. 

Tại ổ dịch Hạ Lôi, cơ quan chức năng đã lấy 11.847 mẫu xét nghiệm, đã thực hiện xét nghiệm 8.010 mẫu, hơn 5.000 mẫu âm tính, 6 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ xét nghiệm. Đồng thời rà soát 700 người từng đến Chợ hoa Mê Linh. 

Ổ dịch Hạ Lôi: 13 người mắc, lấy mẫu xét nghiệm gần 11.900 người - 1

Người dân thôn Hạ Lôi được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Ảnh: Đức Vân.

Về số ca đang điều trị Covid-19 trong cả nước, hiện đã có 169 trường hợp đã khỏi bệnh; 98 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại 15 cơ sở khám, chữa bệnh. Có 3 bệnh nhân diễn diễn rất nặng (số 19, 91 và 161). 

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân làm việc tại Công ty Samsung, Bắc Ninh, đã tiến hành rà soát 177 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 525 trường hợp F2; cách ly 109 người tại khu tập trung, 63 người cách ly tại nhà. Đồng thời lấy 93 mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả. 

Trong vòng 2 tuần qua, thế giới ghi nhận thêm 1.071.300 trường hợp mắc mới, 77.906 tử vong. Dịch xuất hiện tại 212 quốc gia/vùng lãnh thổ. Mỹ và các quốc gia Châu Âu tiếp tục ghi nhận là tâm điểm của dịch Covid-19. Đặc biệt tại Mỹ, ghi nhận số mắc và tử vong do dịch Covid-19 tăng kỷ lục (số mắc tăng hơn 3 lần, số tử vong tăng gần 6 lần). Lần đầu tiên trong lịch sử tất cả các bang của Mỹ đều tuyên bố tình trạng thảm họa.

Từ ngày 1-14/4, Việt Nam ghi nhận thêm 59 trường hợp mắc mới, trong số này có 30 trường hợp tại khu cách ly và 29 trường hợp tại cộng đồng (chiếm gần 50% tổng số mắc)

Dự báo trong những ngày tới có thể ghi nhận thêm các trường hợp mắc mới tại cộng đồng, đặc biệt tại một số tỉnh có nguy cơ cao, thuộc khu vực đô thị có mật độ dân cư đông. 

Hiện tại, Hà Nội và cả nước đã chuyển sang giai đoạn dịch lây lan ra cộng đồng. Chiến lược đã có thay đổi từ ngăn chặn ở giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 là bao vây, khoanh vùng cách ly, xử lý kịp thời. Do đó, để dịch bệnh không lây lan ra diện rộng, cần thực hiện nghiêm các giải pháp, đặc biệt là cách ly xã hội nghiêm túc.

TP Hà Nội cũng yêu cầu tất cả đơn vị tập trung cho việc dập dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh. Trong đó, ưu tiên số 1 hiện nay là cần tập trung xác minh tất cả những người có quan hệ tiếp xúc với bệnh nhân 243; sau đó là điều tra dịch tễ, lịch trình đi lại, tiếp xúc của các ca dương tính còn lại. 

Nam Phương