Nửa triệu trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm ở những bệnh viện thiếu vệ sinh

(Dân trí) - 1/5 ca tử vong ở trẻ sơ sinh tại các nước đang phát triển có thể được ngăn chặn chỉ bằng việc sử dụng nguồn nước sạch.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo một báo cáo quốc tế được hậu thuẫn bởi WHO và công bố vào ngày 17/3 vừa qua, có hơn 1/3 bệnh viện và phòng khám tại các nước đang phát triển không có chỗ cho nhân viên hay bệnh nhân rửa tay bằng xà phòng và 38% cơ sở y tế không được tiếp cận với các nguồn nước sạch.

Báo cáo này cho thấy rằng có nửa triệu trẻ sơ sinh dưới 1 tháng tuổi tử vong mỗi năm do thiếu nước sạch và môi trường không vệ sinh.

Điều đáng nói là chỉ cần 1/5 số trẻ trên được sử dụng nước sạch và chăm sóc trong một môi trường sạch sẽ bởi những người đã rửa tay bằng xà phòng thì đã có thể giúp níu giữ sự sống cho chúng.

Theo bà Maria Neira, một chuyên gia của WHO về sức khỏe cộng đồng, xã hội và môi trường cho biết những kết quả mà báo cáo thu thập được tại 54 quốc gia đang phát triển còn gây sốc hơn nữa khi tiết lộ rằng ngay cả các cơ sở y tế được xác định là có nguồn nước sạch thì chúng cũng cách những nơi này có thể lên tới 500m chứ không được truyền qua đường ống nước.

Bà Barbara Frost, giám đốc điều hành của WaterAid, tổ chức nhân đạo thực hiện báo cáo này nói rằng: “Việc giữ vệ sinh sạch sẽ tại bệnh viện hoặc phòng khám là một yêu cầu cơ bản đối với những nơi chăm sóc sức khỏe như vậy và bạn cần phải đặt câu hỏi rằng liệu bệnh nhân có được chăm sóc tử tế tại một cơ sở mà không có nước sạch và vệ sinh cơ bản. Việc sinh đẻ trong điều kiện thiếu vệ sinh khiến quá nhiều đứa trẻ tử vong dù điều này hoàn toàn có thể tránh được”.

WaterAid cũng ra sức kêu gọi chính phủ các nước nên đảm bảo rằng nước sạch và vệ sinh môi trường được chú trọng trong tất cả các kế hoạch nhằm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Hùng Cường

Theo Reuters