Nữ sinh lớp 10 tử vong nghi bị chó dại cắn

(Dân trí) - Một nữ sinh lớp 10 ở Bình Định nghị bị phát bệnh dại rồi tử vong sau khi bị một con chó (không rõ chủ nhân) bất ngờ xông vào nhà cắn.

Chiều 28/2, đại diện lãnh đạo UBND xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, trên địa bàn xã vừa có 1 nữ sinh lớp 10 bị  tử vong nghi do bị chó dại cắn.

Nữ sinh lớp 10 tử vong nghi bị chó dại cắn - 1
Ảnh minh họa

Theo đó, dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua, một con chó (không rõ chủ nhân) bất ngờ chạy vào nhà và cắn vào người em B.T.N.Y. (16 tuổi, trú xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước - là học sinh lớp 10 Trường THPT số 1 Tuy Phước).

Gia đình chủ quan, nghĩ chỉ là vết cắn nhỏ nên đã không đưa em đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Đến sáng ngày 27/2, em Y. có những biểu hiện bất thường như: sợ nước, sợ ánh sáng, bò dưới nền nhà và la hú… Thấy vậy, gia đình đã đưa em Y đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước cấp cứu.

Nhận thấy em Y. có triệu chứng của bệnh dại do virus nên Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước khẩn trương chuyển em lên bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng nên đến 20h cùng ngày em Y. đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân.Một người đàn ông tử vong nghi do bệnh dại.

Trước đó, tại Đắk Lắk một người đàn ông cũng phát bệnh và tử vong sau 10 ngày bị chó dại cắn.

Thông tin từ UBND xã Pơng Drang (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Hữu P. (59 tuổi, ngụ thôn Tân Lập 2,  xã Pơng Drang).

Trước khi tử vong 10 ngày, ông P.bị chó dại cắn và sau đó ông cũng không đến bệnh viện để tiêm chủng, phòng ngừa.

Sau đó, ông P. bất ngờ lên cơn sốt, cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường nghi do bị chó dại cắn. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do diễn tiến bệnh nặng khiến nạn nhân tử vong.

Doãn Công - Thuý Diễm