Thanh Hóa:

Nữ bệnh nhân tử vong bất thường sau khi được tiêm thuốc?

(Dân trí) - ​Thấy đau bụng, chị Lương Thị Hương nói người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân khám. Tại đây, chị Hương được các sĩ chẩn đoán đau dạ dày và cho nhập viện điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong bất thường sau khi được tiêm thuốc.

Theo phản ánh của anh Hà Văn Quê, trú tại thôn Minh Ngọc, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, chiều ngày 8/3, vợ anh là chị Lương Thị Hương (SN 1974), đi giao lưu, tọa đàm nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Đến khoảng 19h cùng ngày, chị Hương thấy đau bụng nên bảo chồng đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân khám.

Gia đình bức xúc về cái chết bất thường của bệnh nhân.
Gia đình bức xúc về cái chết bất thường của bệnh nhân.

Chị Hương vào viện lúc 21h30. Tại đây, chị được các bác sĩ chẩn đoán đau dạ dày và cho bệnh nhân nhập viện. Sau đó, chị Hương được các bác sĩ cho truyền dịch. Tuy nhiên, khi truyền được khoảng 2/3 chai dịch thì chị Hương nói với chồng là thấy bụng đau nhiều hơn.

Ngay sau đó, anh Quê sang phòng trực gọi điều dưỡng tên Dũng đến khám cho vợ mình. Lúc này, điều dưỡng Dũng có mang theo một xi lanh đã có thuốc bên trong để tiêm cho chị Hương. Khi vừa rút kim tiêm ra, chị Hương liền lên cơn co giật. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa xuống phòng cấp cứu và sau khoảng 5 phút thì tử vong.

Bức xúc trước sự việc trên, người nhà bệnh nhân đã kéo đến bệnh viện đề nghịi lãnh đạo bệnh viện trả lời về nguyên nhân cái chết của bệnh nhân.

Sự việc cũng đã được gia đình bệnh nhân báo cáo đến Công an huyện Thường Xuân. “Gia đình nghi ngờ bác sĩ đã tiêm nhầm thuốc cho vợ tôi nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Tôi yêu cầu bệnh viện phải trả lời thấu đáo về nguyên nhân cái chết của vợ tôi”, anh Quê cho biết.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Hương. Thi thể bệnh nhân cũng đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân
Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân

Theo người nhà nạn nhân cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện đã hỗ trợ 30 triệu đồng để gia đình lo mai táng cho bệnh nhân. Được biết, gia đình bệnh nhân thuộc diện khó khăn.

Để tìm hiểu rõ sự việc, chúng tôi đã liên lạc với ông Cầm Bá Thể - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, tuy nhiên, ông Thể cho biết đang đi họp và đề nghị phóng viên liên hệ tới Phòng nghiệp vụ, Sở Y tế Thanh Hóa để nắm bắt thông tin.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Hương.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

Duy Tuyên